"Chiến thắng phát xít Đức mãi mãi là bản hùng ca trong lịch sử nước Nga"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 ngày Chiến thắng phát xít Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảm ơn đến các quốc gia thuộc liên minh đồng minh và lực lượng chống phát xít trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới lần thứ II... đồng thời khẳng định, chiến thắng này sẽ mãi mãi là bản hùng ca trong lịch sử nước Nga.

Kinhtedothi - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 ngày Chiến thắng phát xít Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảm ơn đến các quốc gia thuộc liên minh đồng minh và lực lượng chống phát xít trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới lần thứ II... đồng thời khẳng định, chiến thắng này sẽ mãi mãi là bản hùng ca trong lịch sử nước Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phátxít. Ảnh RIA Novosti
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phátxít. Ảnh RIA Novosti
Tổng thống Nga nhấn mạnh, Liên bang Xô Viết gánh chịu hầu hết những tổn thất do phát xít Đức gây ra. Những trận chiến quyết định đều diễn ra tại Thủ đô Moscow. Chiến thắng này sẽ “mãi mãi là bản hùng ca trong lịch sử nước Nga. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ tới những đồng minh và các lực lượng chống phát xít. Chúng ta phải biết ơn tới nhân dân nước Anh, Pháp và Hoa Kỳ vì những cống hiến của họ... các quốc gia thuộc lực lượng chống phát xít trong giai đoạn đó, bao gồm Liên bang Xô viết, Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc” - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

Để mọi công dân thế giới được sống trong hòa bình, bình đẳng, Tổng thống Nga kêu gọi tất cả các quốc gia cùng xây dựng, thiết lập hệ thống an ninh bình đẳng. “Trong những thập kỷ gần đây, những nguyên tắc cơ bản của các hoạt động hợp tác quốc tế thường xuyên bị bỏ quên. Chúng ta phải chứng kiến ý định xây dựng các khối quân sự đang ngày càng được gia tăng động cơ... Việc thiết lập một hệ thống an ninh bình đẳng với mọi quốc gia là một nhiệm vụ cần sự liên kết chung sức. Hệ thống này sẽ đảm bảo những nguy cơ bất ổn được giải quyết một cách đầy đủ và xây dựng một nền móng bình đẳng toàn cầu. Chỉ khi đó chúng ta mới đảm bảo được hòa bình và bình ổn trên hành tinh” - ông Putin nói.

Chiến tranh thế giới lần thứ II kéo dài từ năm 1939 đến năm1945, liên quan đến 61 quốc gia. Đồng minh của Thế chiến II bao gồm: Liên Xô, Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc, cùng với một số quốc gia khác, chiến đấu chống lại chế độ Phát xít, được hình thành bởi Đức, Nhật Bản và Italy.

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của nước Nga năm nay đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh ở châu Âu. Kết quả cuộc đại chiến là hơn 40 triệu người đã thiệt mạng trên lục địa này, trong số đó có ít nhất 27 triệu người dân thường Xô viết.