Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chiêu cuỗm xe Mercedes của hai siêu trộm

KTĐT - Đột nhập vào nhà gia chủ giàu có, thấy chiếc xe Mercedes để ngoài sân vẫn cắm chìa khóa, tên trộm tiếc của liền gọi đồng bọn biết lái xe đến đưa xế hộp trị giá 1,5 tỷ đồng ra ngoài.
Sau nhiều tháng điều tra, công an đã phát hiện thủ phạm trộm xe Mercedes C250 của ông Nguyễn Quý Thường ở khu Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Thủ phạm Mai Ngọc Thái (26 tuổi, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) khai rạng sáng 28/8, Thái cùng Lê Chu Kha (trú ở Hà Nội) thuê taxi đi tăm tia các gia đình ở khu vực quận Cầu Giấy. Sau đó chúng đi bộ vào phường Yên Hòa, và phát hiện ngôi nhà bề thế, có sân rộng ở phía trước.

 

Chúng trèo qua tường rào vào sân, phá kính ô thoáng, cưa chấn song cửa sổ và tìm được chùm chìa khóa nhà để ở tầng 1. Với kinh nghiệm nhiều lần đi ăn trộm, chúng đã dắt được chiếc SH của gia chủ ra ngoài cổng.

Thấy chiếc Mercedes để trong sân, chìa khóa vẫn cắm trong ổ, Thái quyết định làm phi vụ lớn hơn mọi lần - lấy trộm cả ô tô. Song cả hắn và Kha đều không biết lái xe. Nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội này, Thái liền phóng chiếc SH đi gọi thêm đồng bọn là Hà Mạnh Linh tới “công” chiếc xế hộp tiền tỷ đi.

Ba tên trộm mở rộng cửa rồi đẩy ôtô ra khỏi nhà. Trước khi bỏ đi cùng chiếc Mercedes, xe SH, chúng còn cuỗm thêm cả chiếc laptop. Chúng lấy chiếc ô to và nhiều vật dụng khác chặn cửa nhà từ phía bên ngoài hòng cản trở gia chủ khi ra ngoài. Nhóm trộm phóng ôtô và xe máy về Thái Nguyên ngay sau đó.

Thái khai đã bán chiếc xế hộp trị giá 1,5 tỷ đồng cho một người ở Thái Nguyên với giá chưa đến 100 triệu đồng, nói dối đang nợ nần cần tiền gấp nên mới có "giá bèo" đến như vậy. Chiếc xe có đầy đủ giấy tờ vì gia chủ để toàn bộ ở bên trong. Còn chiếc SH cả trăm triệu đồng, chúng cũng bán chỉ 20 triệu đồng.

 

Tung tích chiếc xế hộp bạc tỷ bị mất trộm sau đó được cảnh sát tìm ra. Từ đây những đạo chích đã bị phát hiện. Chiều 16/12, Thái và 12 người liên quan đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cảnh sát đã làm rõ, Thái cầm đầu nhóm trộm có nhiều thành viên. Chúng thường đi "thám thính" tại các khu dân cư, phát hiện nhà nào khá giả thì tìm cách đột nhập. Nhóm này không khoắng những đồ lặt vặt mà chỉ nhăm nhăm lấy xe ga đắt tiền như SH, LX, PS… Lắm khi đột nhập vào nhà xong, xe máy “không đáng giá”, chúng bỏ về tay không. Vụ trộm tại nhà ông Thường là "chuyến ăn đêm" có giá trị lớn nhất của chúng.

Hiện, cơ quan chức năng làm rõ Thái và đồng bọn gây hàng loạt vụ trộm xe ga. Cảnh sát mới thu được chiếc Mercedes, cùng 53 xe SH, Piaggio LX, PS…

Theo một điều tra viên, sau các phi vụ trộm, có tiền rủng rỉnh trong tay, Thái thường “đốt” tại các quán bar, vũ trường nổi tiếng ở Hà Nội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ