Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chìm đắm trong không gian văn hóa Hre ở Quảng Ngãi

Kinhtedothi-Tối 16/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND huyện Ba Tơ tổ chức không gian trưng bày văn hóa Hre với chủ đề: “Hơi thở đại ngàn - Dấu ấn Ba Tơ”.

Hre là một trong 54 dân tộc của Việt Nam, sinh sống chủ yếu tại các huyện miền núi Quảng Ngãi như Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long. 

Trong suốt chiều dài lịch sử, đồng bào Hre đã tạo dựng nên nền văn hóa độc đáo, phản ánh rõ nét đời sống tinh thần, tập quán sinh hoạt và tư duy sáng tạo của cộng đồng.

Người Hre có trang phục riêng với hoa văn tinh tế, thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật dệt vải. Nghề dệt thổ cẩm Làng Teng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Âm nhạc của người Hre mang âm hưởng núi rừng với các nhạc cụ truyền thống như: đinh năm, đàn vinh - vút, đàn vành, ống tiêu, đàn môi... Người Hre còn có làn điệu ca choi, hát giao duyên phản ánh đời sống tinh thần phong phú, truyền tải tình cảm, triết lý nhân sinh.

Với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hre ở Ba Tơ được Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Không gian trưng bày còn có các hoạt động như trình diễn, mô phỏng đời sống sinh hoạt văn hóa, làng nghề đan lát truyền thống.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2025, không gian trưng bày văn hóa Hre nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Hre, đồng thời là cơ hội để du khách trải nghiệm, khám phá di sản, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ