Chìm tàu hàng 3.000 tấn, 6 thuyền viên mất tích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nguồn tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, tàu Phú Cường 0148 chở theo 3.000 tấn than đã bị chìm trong lúc đang lưu thông, trên tàu lúc đó có sáu thuyền viên.

Khoảng 15 giờ 40 ngày 28/8, tàu Phú Cường 0148 đã bị chìm tại vùng biển cách đảo Hạ Mai 5 hải lý về phía đông nam (gần đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng) khiến sáu thuyền viên mất tích.

Theo nguồn tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, tàu Phú Cường 0148 chở theo 3.000 tấn than đã bị chìm trong lúc đang lưu thông, trên tàu lúc đó có sáu thuyền viên. 

Thời điểm tàu bị nạn thời tiết trong khu vực rất xấu, biển động dữ dội và có lốc xoáy, gió giật mạnh.
Chìm tàu hàng 3.000 tấn, 6 thuyền viên mất tích - Ảnh 1
Hiện Hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực, địa phương và các phương tiện hoạt động trong khu vực để có phương án hỗ trợ tàu Phú Cường 0148. 

Các đơn vị chức năng như Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội biên phòng Hải Phòng và Quảng Ninh phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu Phú Cường 0148. Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 273 đang có mặt tại khu vực tàu bị nạn. 

Thông tin về tàu Phú Cường 0148 đã được truyền đến các tàu Biển Đông Star, Venus 08 và nhiều phương tiện đang hoạt động ở gần khu vực tàu chìm nhưng chưa phát hiện dấu hiệu gì. 

Hiện vùng tìm kiếm được tính toán rất rộng, điều kiện thời tiết phức tạp, gió trên cấp 7. 

Cơ quan chức năng địa phương liên quan đang đề nghị với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ thêm phương tiện để ứng cứu tàu, đặc biệt là tìm kiếm sáu thuyền viên mất tích.