Chính phủ Ấn Độ gặp khó

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm nay, 21/2, Quốc hội Ấn Độ thảo luận kế hoạch ngân sách tài khóa 2013 - 2014 của Chính phủ với mục tiêu cắt giảm thâm hụt 10%.

Tuy nhiên, Ấn Độ khó có thể tránh được nguy cơ bị hạ tín nhiệm quốc gia do mục tiêu cân đối ngân sách bền vững rất khó có thể thực hiện được trong bối cảnh lạm phát chưa được kiểm soát. Ngoài ra, Chính phủ của Thủ tướng M.Singh đang phải đối mặt với bê bối hối lộ để thông qua hợp đồng mua máy bay trị giá 750 triệu USD từ AgustaWestland - công ty liên doanh Anh - Italia. Trong một diễn biến khác, ngày 20/2, cuộc đình công quy mô lớn của hàng ngàn lao động nhằm phản đối giá cả tăng cao đã khiến hệ thống giao thông, ngân hàng một số địa phương bị tê liệt. Ngoài ra, ít nhất một người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương khi người biểu tình xô xát với cảnh sát.