Chính phủ New Zealand đề xuất luật cấm trẻ dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội
Kinhtedothi - Chính phủ New Zealand đang xúc tiến xây dựng dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội, đặt mục tiêu ban hành thành luật trong nhiệm kỳ hiện tại.
Thủ tướng Christopher Luxon cho biết Bộ trưởng Giáo dục Erica Stanford sẽ phụ trách xây dựng chính sách, chỉ đạo các cơ quan liên quan nhằm soạn thảo phương án lập pháp và triển khai hiệu quả.
“Tôi lo ngại về tác hại của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên. Việc hạn chế quyền truy cập đối với nhóm dưới 16 tuổi sẽ giúp ngăn chặn nạn bắt nạt, tiếp xúc với nội dung độc hại và tình trạng nghiện mạng xã hội,” ông Luxon nhấn mạnh trong buổi công bố chính sách tại thủ đô Wellington vào ngày 12/5.
Tuần trước, Đảng Quốc gia của ông Luxon - đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền ba đảng - đã đệ trình một dự luật thành viên do nghị sĩ Catherine Wedd bảo trợ, nhằm thực hiện lệnh cấm này. Tuy nhiên, vì là dự luật thành viên, văn bản cần được chọn thông qua hình thức rút thăm và phải có sự ủng hộ từ các đối tác liên minh hoặc phe đối lập thì mới có thể tiến tới giai đoạn thảo luận và thông qua tại Quốc hội.

Thủ tướng Christopher Luxon cho biết Bộ trưởng Giáo dục Erica Stanford sẽ phụ trách xây dựng chính sách. Ảnh: The New Zealand Herald
Ông Luxon cho biết dự luật thành viên vẫn sẽ được giữ trong danh sách rút thăm, trong khi bà Stanford tiếp tục hoàn thiện phương án chính thức để Chính phủ trình lên nội các.
New Zealand đang cố gắng bắt kịp các bước đi của một số quốc gia trong vấn đề này. Cuối năm ngoái, Australia đã thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi mở tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Snapchat và TikTok. Anh. Phía EU, Canada và một số bang tại Mỹ cũng đang xem xét các biện pháp hạn chế tương tự.
Trong quá trình xây dựng chính sách, bà Stanford sẽ nghiên cứu các mô hình này và đề xuất phương án phù hợp với điều kiện của New Zealand, tùy thuộc vào sự chấp thuận của nội các.
Theo Bộ trưởng Stanford, nếu được thông qua, chính sách hạn chế có thể chính thức trở thành luật trước kỳ tổng tuyển cử vào năm 2026.
Tuy nhiên, kế hoạch đang vấp phải sự phản đối từ Đảng ACT - một đối tác trong liên minh cầm quyền New Zealand. Đại diện ACT cho rằng dự luật hiện tại không khả thi và đề xuất nên tổ chức một cuộc điều tra chuyên đề do ủy ban quốc hội phụ trách, thay vì vội vàng ban hành lệnh cấm.
Thủ tướng Luxon cho biết mục tiêu của Chính phủ là xây dựng một dự luật chính thức, có tính khả thi cao hơn, và ông hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận trong liên minh để thông qua dự luật này trước khi nhiệm kỳ kết thúc. Ông cũng cho biết đã nhận được “phản hồi tích cực áp đảo từ các bậc phụ huynh”, và tin tưởng Quốc hội cũng sẽ ủng hộ sự thay đổi này.
“Đây không phải vấn đề chính trị. Đây là vấn đề của toàn dân New Zealand, của các bậc phụ huynh đang cần được hỗ trợ để bảo vệ con mình,” ông Luxon phát biểu.
Dự luật do nghị sĩ Catherine Wedd bảo trợ yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xác minh người dùng trên 16 tuổi trước khi cho phép truy cập. Cách tiếp cận này tương tự luật cấm của Australia, dự kiến có hiệu lực trong năm nay. Nếu được ban hành, luật sẽ áp dụng các hình phạt tài chính đối với các nền tảng không tuân thủ và được rà soát lại sau ba năm.
Xem thêm: New Zealand dỡ bỏ lệnh cấm thuốc lá đầu tiên trên thế giới
Thủ tướng Luxon khẳng định đây không phải là vấn đề đảng phái. “Đây là vấn đề toàn dân New Zealand. Các bậc phụ huynh, bất kể ủng hộ đảng nào, đều đang cần được hỗ trợ để bảo vệ con mình,” ông nói.
Ông và Bộ trưởng Stanford cam kết sẽ làm việc với lãnh đạo các đảng khác để đạt được đồng thuận, vì lợi ích của tất cả trẻ em trên toàn quốc.

New Zealand mở cửa cho du học sinh quốc tế
Kinhtedothi - Ngày 9/2 – Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand Manapou ki te Ao – viết tắt là ENZ) hoan nghênh thông báo chính thức của Chính phủ New Zealand về việc mở cửa lại biên giới cho các đối tượng, bao gồm du học sinh quốc tế.

Mong nhiều trường đại học New Zealand hợp tác, đầu tư tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội mong sẽ có nhiều các trường đại học của New Zealand hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, cả về liên kết giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và trực tiếp mở cơ sở tại Việt Nam.

Thủ tướng New Zealand bất ngờ từ chức
Kinhtedothi - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố từ chức trong một thông báo gây sốc.