Chính quyền địa phương mới, kỳ vọng mới
Kinhtedothi - Từ ngày 1/7, cùng với các địa phương trên cả nước, các xã, phường ở Hà Nội chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Người dân Thủ đô tin tưởng và quyết tâm đồng hành cùng chính quyền mới, với tinh thần tất cả vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân.
Đoàn kết, chung tay, vì Nhân dân phục vụ
Sáng ngày 30/6, chính quyền, Nhân dân các xã Ứng Thiên, Ứng Hoà, Vân Đình, Hoà Xá (trên địa bàn huyện Ứng Hoà cũ) tập trung tại các hội trường để cùng theo dõi Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập Đảng bộ các xã; chỉ định nhân sự cấp uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc trong tiến trình tổ chức lại bộ máy chính quyền các cấp.

Chính quyền, Nhân dân xã Vân Đình thực hiện nghi lễ chào cờ sáng 30/6 trong khuôn khổ Lễ công bố. Ảnh: Duy Khánh
Theo dõi trọn vẹn buổi lễ, ông Lưu Văn Trịnh – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Khả Lạc, xã Ứng Hoà bày tỏ niềm vui và tin tưởng đội ngũ lãnh đạo xã mới – những người có nhiều kinh nghiệm sẽ đoàn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
“Từ ngày 1/7, cùng với các địa phương trên cả nước, các xã, phường ở Hà Nội chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng tôi rất tin tưởng, phấn khởi và kỳ vọng khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ông Lưu Văn Trịnh – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Khả Lạc, xã Ứng Hoà. Ảnh: Duy Khánh
Theo dõi Lễ công bố, Nhân dân tại nhiều địa phương bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến bước ngoặt lịch sử về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong cả nước; thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước với nhằm tạo ra những động lực mới và không gian phát triển
Bà Bùi Thị Mão – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cống Khê, xã Ứng Hoà, TP Hà Nội chia sẻ: Tôi và các đảng viên trong Chi bộ và Nhân dân thôn Cống Khê rất tin tưởng và kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao sẽ xây dựng, phát triển các xã mới.
Với tôi, từ khi tuyên truyền đến thời điểm lấy ý kiến về chủ trương, kế hoạch sắp xếp đều ghi nhận sự đồng thuận cao của Nhân dân địa phương. Người dân thấy rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng, lãnh đạo từ T.Ư đến cơ sở sẽ cùng chung tay, đồng lòng tất cả vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân.
Xây dựng Thủ đô phồn vinh, phát triển
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không chỉ là yêu cầu của quá trình hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy Nhà nước, mà còn là cơ hội để Hà Nội cơ cấu lại không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, hiện đại hóa chính quyền, từ đó phục vụ Nhân dân tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô thành đô thị thông minh, đáng sống và văn minh bậc nhất cả nước, giữ vững vai trò tiên phong, dẫn đầu trong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bà Đặng Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thị trấn Vân Đình. Ảnh: Duy Khánh
Theo dõi buổi Lễ Công bố sáng nay, bà Đặng Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thị trấn Vân Đình chia sẻ: Từ ngày 1/7 sẽ thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với tiêu chí “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Là công dân của nước Việt Nam, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, tôi nhận thức sâu sắc rằng, trong thời gian tới, cấp uỷ Chi bộ, đặc biệt là Bí thư Chi bộ cần chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, công tác chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để mọi người hiểu, thực hiện.
Đồng thời, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong các cộng đồng dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp thu sự chỉ đạo và kế hoạch của BCH Đảng bộ xã mới để xây dựng kế hoạch của đơn vị mình phù hợp.
"Sau khi xây dựng kế hoạch, chúng ta cần bàn biện pháp thực hiện. Khi đã có kế hoạch, điều không thể thiếu được là lòng quyết tâm. Bởi trong những dịp học chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi đã thấm nhuần trong tôi lời bác dạy: “Kế hoạch là một phần, biện pháp phải hai phần, quyết tâm phải ba phần”. Để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tôi tin tưởng rằng, chúng ta sẽ thực hiện được chủ trương lớn của Đảng - đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm – đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - bà Đặng Thanh Hải bày tỏ.
Nhấn mạnh tinh thần chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, bà Bùi Thị Mão - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cống Khê, xã Ứng Hoà cũng chia sẻ: "Chúng ta cần xác định, mô hình mới bao giờ cũng khó, nhưng chính quyền và người dân sẽ cùng đoàn kết, chung sức tháo gỡ. Thôn chúng tôi, từ các đồng chí lãnh đạo trong thôn, Ban công tác mặt trận, Nhân dân đã rốt ráo vào cuộc, từ công tác khánh tiết trang trí cờ hoa, tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng chính quyền cơ sở mới. Coi đây là sự kiện cách mạng lớn, mở sang trang mới trong công tác cải cách hành chính của đất nước”.

Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV các tỉnh, thành phố sau sắp xếp, sáp nhập
Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV các tỉnh, thành phố.

Bản đồ phương án sắp xếp 126 xã, phường mới của thành phố Hà Nội
Kinhtedothi - Bản đồ phương án sắp xếp địa giới hành chính của 126 xã, phường mới của TP Hà Nội phản ánh đầy đủ hình thể, ranh giới và sự thay đổi sau khi sắp xếp lại tổ chức hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn địa bàn thành phố.

Hà Nội: Chậm nhất ngày 30/6 hoàn thành bàn giao trụ sở, tài sản công liên quan sắp xếp đơn vị hành chính
Kinhtedothi- Chậm nhất ngày 30/6/2025, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (cũ) phải hoàn thành việc bàn giao trụ sở, tài sản công.