Trong một buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, người dân phường Vĩnh Hưng phản ánh vỉa hè và nhiều địa điểm tại Khu công nghiệp vừa và nhỏ Vĩnh Tuy để tư nhân lấn chiếm, vệ sinh nhếch nhách, gây ô nhiễm môi trường mà chưa có đơn vị nào đứng ra giải quyết.
Kiến nghị ngay lập tức nhận được sự quan tâm của Bí thư Quận ủy và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận. Vấn đề không lớn, nhưng thể hiện đang có lỗ hổng trong việc phân định trách nhiệm quản lý nhà nước tại đây, nên những người chủ trì đã phải truy rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan như Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Vĩnh Hưng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận.
Không lâu sau buổi đối thoại, chính quyền phường Vĩnh Hưng đã ra quân chấn chỉnh những phản ánh của cử tri. Được biết, Khu công nghiệp vừa và nhỏ Vĩnh Tuy do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai quản lý, nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, có diện tích 12,1ha. Trong đó đất dành cho doanh nghiệp thuê là 8,3 ha. Sau 20 năm đưa vào khai thác vẫn đang hoạt động cầm chừng. Lâu nay, việc phân định trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và UBND phường Vĩnh Hưng chưa thật rõ ràng nên đã bị một số người dân lợi dụng.
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường khẳng định, đây không phải là thời điểm để phân định trách nhiệm quản lý thuộc về ai. "Sau khi cử tri phản ánh, chúng tôi đã huy động nhân lực cùng nhiều phương tiện máy móc để giải phóng vỉa hè, vệ sinh môi trường. Những lời hứa với dân đã được chúng tôi thực hiện với tinh thần ngay và luôn, điều quan trọng tiếp theo là phải phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận không để tái diễn trình trạng này" - ông Ngô Mạnh Cường nói.
Về quản lý trật tự đô thị, theo phản ánh của 80 hộ dân ngõ 553 đường Giải Phóng nằm sát bên bờ sông Sét, nhiều năm qua họ phải chung sống với tình trạng thiếu đèn đường, rác thải đổ bừa bãi và lòng đường biến thành bãi đỗ xe. Tình trạng đổ trộm rác thải, phế liệu xây dựng ngay đầu ngõ, đoạn giáp với đường Giải Phóng, diễn ra suốt nhiều năm nhưng chính quyền, Công an phường Giáp Bát không giải quyết triệt để.
Hiện nay, khi nút giao hầm chui Kim Đồng đang được thi công nên người dân chọn đi ngõ 553 lại càng đông hơn, khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là giờ cao điểm. Theo phản ánh của cử tri, dọc tuyến ngõ 553, ngày cũng như đêm, thường xuyên có hàng chục chiếc taxi, ô tô con đỗ thành hàng dài, chắn lối đi lại của người tham gia giao thông.
Trong khi đó, lòng đường ngõ vốn chỉ khoảng 6 - 7m, một hàng ô tô đỗ đã chiếm nửa diện tích lưu thông. Vào giờ cao điểm khu vực này ùn tắc nghiêm trọng, xe máy, và thậm chí cả ô tô phải leo lên vỉa hè để tránh nhau vì lòng đường bị thu hẹp.
Được biết, lần này sau khi báo chí phản ánh và người dân Giáp Bát kiến nghị, chính quyền và lực lượng công an đã ra quân chấm dứt tình trạng các cửa hàng vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè không đảm bảo vệ sinh môi trường.
Đây không phải lần đầu trong vài năm gần đây chính quyền và lực lượng công an thực hiện việc giải quyết vấn đề bức xúc của các cử tri phường Giáp Bát. Những lần trước, không lâu sau khi "ra quân" thì mọi việc đâu lại vào đấy, có khi còn trầm trọng hơn. Lần nay, điều người dân quan tâm và thực hiện quyền giám sát lời hứa trước dân, trước Thường trực Quận ủy và HĐND quận Hoàng Mai của lãnh đạo phường Giáp Bát được thực hiện đến bao giờ?
Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Đức Dũng cho biết, những kết luận của các buổi đối thoại đều được HĐND quận Hoàng Mai công khai tới người dân, các cơ quan báo chí.
Thường trực Quận ủy và HĐND quận Hoàng Mai mong muốn các cử tri, cơ quan báo chí giám sát lời hứa của chính quyền, phản ánh khách quan, trung thực tình hình sau những buổi tiếp xúc cử tri, vì sự phát triển của quận Hoàng Mai nói riêng và Thủ đô nói chung.