Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 16/2021/HĐND của HĐND TP Hà Nội

Chính sách sát sườn hỗ trợ những “cánh tay nối dài” của Đảng

Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sau hơn 3 năm được ban hành, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND TP quy định mức hỗ trợ hàng tháng dành cho người có uy tín đã đi vào cuộc sống, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Hà Nội đối với những “cánh tay nối dài” của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ đầy đủ, kịp thời

Hơn 2 năm qua, đều đặn hàng tháng, bà Nguyễn Thị Huê, người có uy tín thôn Gốc Báng (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) đều nhận khoản hỗ trợ bằng tiền theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 16) của HĐND TP Hà Nội. Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng.

Tại xã An Phú, ngoài bà Huê còn có 12 người có uy tín ở các thôn khác cũng được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 16. “Số tiền dù không quá lớn, nhưng giúp những người có uy tín như chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì được quan tâm..” - bà Nguyễn Thị Huê bộc bạch.

Người có uy tín là những "cánh tay nối dài" của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số Hà Nội.
Người có uy tín là những "cánh tay nối dài" của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số Hà Nội.

Cùng với huyện Mỹ Đức, chính quyền 4 huyện khác gồm: Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì và Chương Mỹ cũng đang thực hiện quy trình chi trả khoản trợ cấp hàng tháng dành cho người có uy tín. Tổng số người có uy tín được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 16 hiện nay là 119 trường hợp.

“Chính quyền địa phương nhận thức rõ vai trò của người có uy tín. Chính vì vậy trong những năm qua, luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này, đặc biệt là Nghị quyết số 16, bảo đảm kịp thời, đúng quy định…” - Chủ tịch UBND xã Minh Quang (huyện Ba Vì) Nguyễn Tiến Tha chia sẻ.

Ngoài hỗ trợ theo Nghị quyết số 16, những năm qua, TP Hà Nội cũng triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiều chính sách khác dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình là chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, người có uy tín được cung cấp thông tin thông qua các hội nghị tập huấn, tuyên truyền; được cấp phát miễn phí một số báo, tạp chí; được Sở Dân tộc và Tôn giáo, các cấp chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ Tết; được hỗ trợ viện phí khi bị ốm đau, hoặc khi gia đình bị thiên tai, hoả hoạn…

Chăm lo tốt nhất cho người có uy tín

Thực tế đã khẳng định, người có uy tín là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa các cấp uỷ, chính quyền với đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô. Đội ngũ người có uy tín đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân đánh giá, Nghị quyết số 16 là chính sách riêng có, thể hiện sự lắng nghe và quan tâm lớn của TP dành cho đội ngũ người có uy tín. Số tiền hỗ trợ trực tiếp dù chưa nhiều, nhưng là động lực quan trọng để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho người có uy tín; tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị - tư tưởng; đồng thời hướng dẫn, giao nhiệm vụ phù hợp để người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng…” - ông Nguyễn Nguyên Quân cho biết thêm.

Cùng với tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16 bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội cũng đề nghị các cấp uỷ, chính quyền thuộc 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ, phải luôn nhận thức đúng vị trí, vai trò của người có uy tín; từ đó triển khai tốt các chế độ, chính sách theo quy định của Trung ương và Hà Nội; bảo đảm chăm lo tốt nhất cho người có uy tín.

 

“Hà Nội chủ trương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho người có uy tín nói chung, trong đó có Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND. Hiện nay, Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP đang tiếp tục giám sát thực hiện Nghị quyết số 16 tại cơ sở. Bất cứ cá nhân, tổ chức nào thực hiện không đúng, không đủ chính sách theo quy định sẽ phải chịu trách nhiệm trước TP Hà Nội…” - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.