Chính thức khai hội Đền Và ở Sơn Tây

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/2 (tức ngày 14 tháng Giêng), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây cùng Ban Quản lý Di tích đền Và đã trang trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Và Xuân Quý Mão 2023.

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ phát biểu khai mạc lễ hội Đền Và.
Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ phát biểu khai mạc lễ hội Đền Và.

Dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ngành, thị xã Sơn Tây; lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và đông đảo Nhân dân thị xã cùng du khách thập phương.

Truyền tải đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ cho biết, đối với Nhân dân, Tản Viên Sơn là vị thần có công cứu dân qua nạn hồng thủy, giúp dân đánh giặc, dạy dân làm nghề… được Nhân dân suy tôn “Nam Thiên Thánh Tổ”.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, Đền Và đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo đồng thời việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Đền Và luôn được Nhân dân thị xã và du khách thập phương quan tâm, ủng hộ.

Các đại biểu đến tham dự lễ khai hội Đền Và 2023.
Các đại biểu đến tham dự lễ khai hội Đền Và 2023.

Lễ hội Đền Và là lễ hội lớn vào bậc nhất ở xứ Đoài. Vào những năm chính hội, hàng vạn Nhân dân và khách thập phương nô nức về Đền Và trẩy hội. Ngoài lòng thành kính ôn lại công đức Thánh Tản, mọi người đến đây để cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với mình, gia đình, họ hàng và người thân…

Vì vậy, lễ hội Đền Và từ lâu không chỉ là ngày hội ngộ, tri ân của Nhân dân sau những ngày lao động vất vả, khó nhọc để tạm quên đi lo toan thường nhật mà qua lễ hội nhằm giáo dục các thế hệ về đạo lý truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”.

 

Dân gian có câu: “Thứ nhất là hội Đền Và/Thứ nhì Hội Nả, thứ ba Hội Thầy”. Vùng xứ Đoài xưa có đến hơn 200 điểm di tích thờ Đức Thánh Tản, tuy nhiên hội Đền Và thị xã Sơn Tây là lễ hội lớn nhất.

Đặc biệt, thông qua các trò chơi dân gian, dân tộc phong phú như: chơi cờ người, đánh đu, đấu vật, kéo co, thổi cơm thi… còn khích lệ tinh thần đấu trí, thượng võ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa quý báu của tiền nhân để lại.

Sau phát biểu khai mạc lễ hội Đền Và, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn đã đánh trống, chính thức khai hội Đền Và.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn đánh trống khai hội Đền Và.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn đánh trống khai hội Đền Và.

Cầu nối giữa hiện tại - quá khứ - tương lai

Lễ hội Đền Và diễn ra từ chiều ngày 4/2 đến sáng ngày 7/2(tức chiều ngày 14 tháng Giêng đến sáng ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão).

Trong phần Lễ, ngoài Khai mạc lễ hội, Lễ rước, Tế chính tại Đền Và, Tế tạ, kết thúc lễ hội thì phần Hội (từ chiều ngày 4/2 - 7/2, tức 14-17 tháng Giêng) sẽ diễn ra các trò chơi dân gian tại khu đồi Lim và sân Đền Và, đêm giao lưu văn nghệ quần chúng tại khu vực bãi xe Đền Và...

Xuân Quý Mão 2023 Đền Và mở lễ hội chính với tâm điểm là lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản qua sông Hồng sang đền Ngự Dội thuộc xã Vĩnh Ninh - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc để tế lễ.

Lễ hội thu hút sự tham gia của các làng: Vân Gia, Nghĩa Phủ, Mai - Đạm Trai,  Thanh Trì, Ái Mỗ (phường Trung Hưng); Phú Nhi (phường Phú Thịnh), Phù Sa (phường Viên Sơn), thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cùng thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2023 là thứ 8 lễ hội Đền Và được phục dựng với nghi lễ rước kiệu Thánh qua sông Hồng.
Năm 2023 là thứ 8 lễ hội Đền Và được phục dựng với nghi lễ rước kiệu Thánh qua sông Hồng.

Đây là lần thứ 8 lễ hội Đền Và được phục dựng với nghi lễ rước kiệu Thánh qua sông Hồng. Lễ hội Đền Và còn là cầu nối giữa hiện tại - quá khứ - tương lai, giữa Nhân dân 2 vùng: Sơn Tây, Hà Nội – Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, là dịp Nhân dân hai bên bờ sông Hồng được giao lưu văn hóa, củng cố và tăng cường khối đoàn kết cộng đồng, siết chặt tình đoàn kết gắn bó. 

Lễ hội Đền Và được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch.
Lễ hội Đền Và được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch.

Trước đó, vào tháng 4/2022, thị xã Sơn Tây đã khai trương năm Du lịch “Về Sơn Tây – về miền di sản”, trong đó, Đền Và là một điểm đến quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng nền kinh tế du lịch của địa phương và hướng tới xây dựng Sơn Tây trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô theo hướng đô thị du lịch – sinh thái – nghỉ dưỡng.

 

Việc tổ chức Lễ hội Đền Và nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, quảng bá với du khách về tiềm năng du lịch của thị xã Sơn Tây nói riêng và xứ Đoài nói chung. Nâng cao năng lực quản lý, tạo điều kiện cho Nhân dân trong vùng và du khách tham gia các hoạt động thiết thực hướng về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên, chung sức tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, xứng với tầm vóc của di tích Quốc gia, là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”.