Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long

Kinhtedothi - Sáng 19/4, UBND TP Hà Nội đã tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Dự Lễ khởi công có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội tham dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án để chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025) theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến đồng thời trên toàn quốc, ngày 19/4, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức được đầu tư bằng nguốn vốn ngân sách TP Hà Nội do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Mục tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông (hạ tầng khung) theo quy hoạch; kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được đầu tư xây dựng; phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, sản xuất và nhu cầu đi lại của Nhân dân, giảm thiểu ùn tắc giao thông, góp phần đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nói chung và khu vực nói riêng.

Nằm trong Quy hoạch GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016, Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức có tổng mức đầu tư trên 2.384 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

Liên danh Thăng Long (Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính; Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Hạ tầng Việt Nam; Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn và Công ty TNHH Đầu Tư VTCO) là đơn vị trúng thầu thi công Gói thầu số 28 Lập thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm cả lập ứng dụng mô hình thông tin công trình - BIM) và thi công toàn bộ công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình (không bao gồm phần di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật). Đây là gói thầu chính, quan trọng, có giá trị lớn nhất thuộc Dự án với tổng giá trị hợp đồng 1.620 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long

Quy mô xây dựng nút giao gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông gồm: Xây dựng hầm chui trực thông theo hướng Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Lê Trọng Tấn, bố trí 4 làn xe với tổng chiều dài 975m. Đoạn đi dưới Đại lộ Thăng Long thiết kế hầm kín dài 150m; phía đường Lê Trọng Tấn thiết kế hầm hở dài 157,5m, tường chắn dài 220m; phía Quốc lộ 32 thiết kế hầm hở dài 157,5m, tường chắn dài 200m. Phần còn lại là gờ chắn bánh.

Cầu nhánh tuabin dầm bản BTCT dự ứng lực có chiều dài 2.357m/4 nhánh, bề rộng cầu 8,8m bố trí 02 làn xe, tường chắn bê tông cốt thép có chiều dài tổng cộng 619 m.

Tổ chức giao thông: hệ thống biển báo, đèn tín hiệu đường bộ, sơn kẻ đường; Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước trên cầu và hai đầu cầu. Phần đường trong phạm vi nút giao xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh, hào cáp kỹ thuật.

Khi hoàn thành, dự án sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng đã được xây dựng; giảm thiểu ùn tắc nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, sản xuất, đi lại của người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực.

Tham dự sự kiện, liên danh Thăng Long bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng dự án có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô, khẳng định quyết tâm cao nhất trong việc triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong sáng 19/4, 80 công trình, dự án trọng điểm tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đồng loạt khởi công, khánh thành. Tại điểm cầu trung tâm Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn

Cũng trong sáng 19/4, 80 công trình, dự án trọng điểm tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đồng loạt khởi công, khánh thành. 

Tại điểm cầu trung tâm Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn. Sự kiện lớn này được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đồng thời 80 công trình, dự án trọng điểm, tại cả 3 miền đất nước. Các Phó Thủ tướng cũng đều có mặt ở các điểm cầu trọng điểm.

Cầu Thượng Cát kết nối Vành đai 3,5 qua sông Hồng

Cầu Thượng Cát kết nối Vành đai 3,5 qua sông Hồng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chính quyền hai cấp: Bước chuyển căn bản trong tư duy quản trị địa phương

Chính quyền hai cấp: Bước chuyển căn bản trong tư duy quản trị địa phương

29 Oct, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/10, trao đổi, giải trình tại Quốc hội về kết quả 4 tháng triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là “cuộc cách mạng” về tổ chức, tư duy quản trị nhưng đồng thời thừa nhận còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần hoàn thiện thể chế, nhân sự và cơ chế tài chính để đảm bảo hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững

Văn hóa là sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững

29 Oct, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/10, trao đổi tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là hệ điều tiết, là sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước...

Hà Nội tổ chức gặp mặt, kêu gọi doanh nghiệp tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội 

Hà Nội tổ chức gặp mặt, kêu gọi doanh nghiệp tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội 

29 Oct, 05:01 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội bày tỏ, lãnh đạo TP rất hy vọng từ nay đến ngày diễn ra Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” TP Hà Nội năm 2025, con số ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” của TP từ các tổ chức, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng lên, để đạt được kết quả cao hơn năm trước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ