Chính thức phát động "Tháng Công nhân" năm 2022 và thúc đẩy hành động vì ATLĐ

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động T.Ư, Bộ LĐTB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022.

Trao quà cho những lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Trao quà cho những lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung - Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động T.Ư; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang.
Lãnh đạo Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện các bộ, ban ngành phát động Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022.
Lãnh đạo Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện các bộ, ban ngành phát động Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, những mất mát về con người và thiệt hại vật chất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tuy có giảm nhưng còn lớn. Những thách thức và nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn đang gia tăng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao tặng bằng khen của Thủ tướng cho các đơn vị
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao tặng bằng khen của Thủ tướng cho các đơn vị

Trong khi đó một bộ phận người sử dụng lao động vẫn chưa nhận thức và quan tâm, đầu tư đúng mức. Không ít người lao động chưa được đào tạo nghề, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế.

“Chúng ta lo tập trung phát triển kinh tế nhưng không được quên việc bảo đảm cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần. Đây cũng chính là một chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Lễ phát động
Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Lễ phát động

Trong khi đó một bộ phận người sử dụng lao động vẫn chưa nhận thức và quan tâm, đầu tư đúng mức. Không ít người lao động chưa được đào tạo nghề, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã chính thức phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng".

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ phát động
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ phát động

Để hoạt động thực sự có hiệu quả, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn hệ thống công đoàn, đoàn viên, người lao động và cả xã hội về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân. Lựa chọn, triển khai có hiệu quả định hướng 10 hoạt động theo kế hoạch và 4 hoạt động trọng tâm theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Tháng Công nhân gắn với triển khai Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Bên cạnh đó, chủ động và phối hợp tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Ngoài ra, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với từng khu vực và đối tượng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh cho biết, với chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ LĐTB&XH, tổ chức công đoàn giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động, người lao động, phục hồi thị trường lao động, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trên cả nước…

Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.
Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư khẳng định, phía tổ chức Công đoàn đã chủ động ban hành, triển khai kịp thời các gói hỗ đa dạng, quy mô lớn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tập hợp vướng mắc, bất cập của chính sách, đề xuất với các cấp thẩm quyền kịp thời tháo gỡ góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Hệ thống khuôn khổ pháp lý quy định về an toàn, vệ sinh lao động đã được ban hành cơ bản, đầy đủ, đối tượng mở rộng, có sự tương thích với luật pháp quốc tế.

Từ đó, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để người lao động, người sử dụng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong lao động nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe, nâng cao năng suất lao động, góp phần cải thiện môi trường làm việc, hình thành văn hóa, tác phong làm việc an toàn.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen của Chính phủ và Cờ thi đua An toàn vệ sinh lao động cho các tập thể.
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen của Chính phủ và Cờ thi đua An toàn vệ sinh lao động cho các tập thể.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh cho biết, đồng hành cùng Chính phủ, tổ chức công đoàn đã khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong việc xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, Tháng Công nhân là một trong những điểm nhấn tiêu biểu.

"Các cấp công đoàn cùng các đơn vị vận động nhiều nguồn lực để tổ chức đợt cao điểm chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp. Góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động" – Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

 

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động T.Ư, so với năm 2020, tình hình tai nạn lao động năm 2021 giảm ở tất cả các chỉ số, cả trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động nặng.

Cụ thể, tai nạn lao động chết người giảm 18,5% số vụ, giảm 19,63% số người chết; giảm 21,71% số người bị tai nạn lao động nặng.

Tai nạn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động có chiều hướng giảm mạnh số vụ, số người chết và bị thương. Số vụ có người chết giảm 39,7%, số người chết giảm 39,67%, số người bị thương nặng giảm 7,5%.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp tai nạn lao động chết người trong khu vực không có quan hệ lao động giảm.