Chỉnh trang khu vực Ga Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội giao các đơn vị liên quan chỉnh trang, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT và vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Ga Hà Nội.

UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận Hoàn Kiếm, UBND quận Đống Đa, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công an TP và các đơn vị liên quan của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để lập phương án sắp xếp, chỉnh trang tổng thể và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, cảnh quan đô thị, công tác vệ sinh môi trường các tuyến phố xung quanh Ga Hà Nội và khu vực Quảng trường Ga Hà Nội (Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp...) và khu vực Quảng trường Ga; báo cáo về UBND TP trước ngày 10/8/2014 để xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.

 
Chỉnh trang khu vực Ga Hà Nội - Ảnh 1

Ga Hà Nội- Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 14/7, Bộ GTVT đã đề nghị Hà Nội chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Ga Hà Nội.

Quảng trường ga Hà Nội có diện tích khoảng 2.500m2 , trên mặt bằng này hiện tại đang bố trí 2 khu vực dành cho xe ô tô. Phía Bắc quảng trường Ga có 1 điểm trông giữ xe đạp, xe máy và 1 Kios sắt. Hiện  nay, những người đến ga để làm ăn như bốc vác, bán hàng rong, taxi dù, xe ôm, cò mồi dẫn khách mua bán vé…, gây nên tình trạng mất an ninh, trật tự khu vực quảng trường Ga.

Đặc biệt, về giao thông, phía trước khu vực quảng trường Ga với đường Lê Duẩn chưa có dải phân cách cứng, công tác phân luồng giao thông chưa rõ ràng, số lượng xe ôm nhiều, dẫn đến việc chèo kéo khách hàng, làm giá, xe ô tô vào đón trả khách dừng đỗ không đúng nơi quy định, điểm trông giữ xe đạp, xe máy chật  hẹp… gây nên tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông quảng trường Ga và đường Lê Duẩn vào những giờ cao điểm, đặc biệt là vào buổi tối và buổi sáng khi có nhiều chuyến tầu về Ga.

Hiện nay, khu vực quảng trường Ga đang có 2 nhà vệ sinh phía Bắc và Nam quảng trường đã xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, dễ dẫn đến là nơi cho các đối tượng nghiện hút tụ tập, gây  mất an ninh trật tự, đồng thời còn làm hạn chế mặt bằng bố trí cho các phương tiện giao thông dừng đỗ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần