Chính trường Italia đối mặt với sóng gió mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay khi Luật Ngân sách 2015 được trình Quốc hội, nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách, kích thích tăng trưởng của Thủ tướng Italia Matteo Renzi đã phải đối mặt với sự phản đối của dư luận trong và ngoài nước đều phát đi những phản ứng tiêu cực.

Đề xuất trả lương hưu vào ngày 10 hàng tháng kể từ năm 2015, thay vì trả vào ngày đầu tiên của tháng như trước đây đã bị các công đoàn đại diện cho người nhận lương hưu phản đối vì cho rằng, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người cao tuổi. Trong khi đó, đại diện Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, sẽ yêu cầu chính phủ Italia sửa đổi một số nội dung như giảm mạnh hơn nữa tỷ lệ thâm hụt ngân sách cơ cấu.