Chợ cóc tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai: Bất lực trước vi phạm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị có nhiều bài viết phản ánh việc gần trụ sở UBND xã Sài Sơn và Khu di tích thắng cảnh chùa Thầy tồn tại 2 chợ cóc “tọa lạc” trên vỉa hè, cản trở giao thông, mất mỹ quan. Sau khi báo nêu, UBND huyện Quốc Oai vào cuộc xử lý nhưng đến nay vi phạm vẫn tái diễn.

Chợ cóc tồn tại trên vỉa hè trước khu di tích thắng cảnh chùa Thầy và gần trụ sở UBND xã Sài Sơn. Ảnh: Công Tâm
Mặc dù năm 2018, UBND huyện Quốc Oai đã đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 421B cùng hành lang giao thông đoạn đường trước khu di tích thắng cảnh chùa Thầy và gần trụ sở UBND xã Sài Sơn nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại. Đặc biệt, tháng 3/2019, UBND huyện giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất đầu tư hàng tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để thực hiện cải tạo, lát đá vỉa hè xung quanh hồ Long Trì và hoàn thành vào đầu tháng 4 vừa qua. Nhưng, do thiếu quyết liệt xử lý vi phạm nên nhiều tháng nay tại Tỉnh lộ 421B đoạn qua thôn Đa Phúc và thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, cứ từ 6 - 12 giờ trưa lại xuất hiện 2 chợ cóc nằm cách trụ sở UBND xã gần 100m, tọa lạc trên vỉa hè và dưới lòng đường với hàng trăm tiểu thương bày bán đủ các loại rau, củ, quả, thịt, cá, gà… xe máy để bừa bãi dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông. 
Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Quốc Oai Đỗ Nhật Quang chia sẻ, khi triển khai dự án cải tạo, lát đá vỉa hè xung quanh hồ Long Trì, đơn vị đã cùng UBND xã tuyên truyền, vận động, GPMB, tháo dỡ dứt điểm 38 lều lán tạm, mái che, mái vẩy tồn tại xung quanh hồ. Nhưng, sau khi hoàn thành công trình rồi bàn giao cho UBND xã và các phòng, ban chuyên môn quản lý, do chưa thường xuyên kiểm tra, xử lý quyết liệt ngay từ ban đầu nên hàng trăm tiểu thương tái vi phạm.

Việc ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm khi người và lưu lượng ô tô, xe máy từ hướng huyện Phúc Thọ đi qua đây để ra Đại lộ Thăng Long và ngược lại. Đáng chú ý, tại tuyến đường này cứ khoảng 20 phút lại có 1 lượt xe buýt chạy qua. Nhưng sự tồn tại của 2 chợ cóc đã làm cho tình trạng ùn tắc giao thông tại đây xảy ra thường xuyên khiến người đi đường bức xúc. Điều đáng nói là cả 2 chợ cóc này đều tọa lạc gần khu di tích thắng cảnh chùa Thầy và gần trụ sở UBND xã Sài Sơn, nơi luôn có đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vãn cảnh.

Về tình trạng chợ cóc trên địa bàn Chủ tịch UBND xã Sài Sơn Đỗ Văn Tâm phân trần, mặc dù UBND xã đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tuyên truyền, vận động, áp dụng biện pháp xử lý thu giữ hàng hóa của các tiểu thương nhưng chỉ vài ngày sau đó đâu lại vào đấy. “Do chợ truyền thống của xã nằm ở ven đê, xa trung tâm nên việc buôn bán hàng hóa gặp khó khăn. Vì vậy, các tiểu thương mới thường xuyên mang hàng hóa ra khu vực thắng cảnh chùa Thầy bán cho thuận tiện. Để xử lý dứt điểm vi phạm ở đây, rất mong UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý mạnh tay hơn nữa tiểu thương cố tình vi phạm…” - ông Tâm đề nghị.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Đức Phương khẳng định, thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan cùng Công an huyện và UBND xã quyết liệt vào cuộc xử lý dứt điểm 2 chợ cóc ở Sài Sơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần