Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chợ cóc tràn lan tại ngõ 143 đường bờ sông Quan Hoa

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh, tại khu vực ngõ 143 đường bờ sông Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), người dân lấn chiếm ngõ, họp chợ cóc gây mất mỹ quan đô thị.
Điều đáng nói, tình trạng này trước đây đã được phản ánh, nhưng chính quyền sở tại lại không xử lý triệt để.

Có mặt tại ngõ 143 đường bờ sông Quan Hoa, phóng viên chứng kiến khu vực này không khác khu chợ nhỏ. Người bán, người mua tấp nập, nhộn nhịp với đủ mặt hàng thịt, cá, rau…, đáp ứng nhu cầu mua - bán hàng ngày của người dân. Trong ngõ có nhiều hộ căng ô bạt, kê bàn để bán hàng, trong khi ngõ chật hẹp. Với chiều dài khoảng 300m, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng UTGT. Ngoài ra, việc buôn bán các loại thực phẩm còn gây mất VSMT, mất mỹ quan đô thị.
Người dân họp chợ tại ngõ 143 đường bờ sông Quan Hoa, quận Cầu Giấy.  	Ảnh: Phương Nguyên
Người dân họp chợ tại ngõ 143 đường bờ sông Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Ảnh: Phương Nguyên
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa cho biết, chợ “cóc” ở ngõ 143 chủ yếu họp từ 5 - 9 giờ sáng hàng ngày. Trước đây, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức giải tỏa. Thế nhưng, do lực lượng mỏng, trong khi các hộ dân sinh sống ven đường cho các hộ kinh doanh thuê mặt bằng, đồng thời do nhu cầu mua - bán lớn của người dân, dẫn đến chính quyền gặp nhiều khó khăn trong xử lý, không thể xóa triệt để chợ cóc. Phường đã đề xuất với quận Cầu Giấy phương án sắp xếp chợ để quản lý, nhưng quận không ủng hộ phương án chợ tạm. Hiện nay, hàng ngày, phường bố trí 1 cảnh sát trật tự và 3 dân phòng trực tại khu vực này từ sáng sớm đến 10 giờ 30, nhằm giữ gìn trật tự an ninh.

“Do các chợ chính, gồm chợ Cầu Giấy và chợ Quan Hoa khu vực lân cận chủ yếu bán đồ sành sứ, ít đồ thực phẩm, trong khi chợ cóc thuận tiện cho cả người bán lẫn người mua, nên địa phương khó xử lý triệt để. Nhiều hộ dân cũng mong muốn khu chợ không giải tỏa, tạo điều kiện cho các hộ buôn bán tăng thu nhập” - Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa chia sẻ.

Đề nghị chính quyền sở tại có giải pháp xử lý các vi phạm lấn chiếm ngõ đi nêu trên để đảm bảo VSMT và giữ gìn mỹ quan đô thị.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trào lưu pickleball và những hệ luỵ trong công tác quản lý đô thị

Trào lưu pickleball và những hệ luỵ trong công tác quản lý đô thị

13 Nov, 12:00 PM

Kinhtedothi - Trong dòng chảy sôi động của quá trình đô thị hóa, công tác quản lý tài nguyên đất đai tại Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức. Gần đây, hiện tượng sử dụng đất sai quy định, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để kinh doanh dịch vụ, xây dựng các sân thể thao, nổi bật là sân pickleball… gây bức xúc trong dư luận.

Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Nghĩa ra quân lập lại trật tự đô thị

Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Nghĩa ra quân lập lại trật tự đô thị

12 Nov, 03:34 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng nhiều hộ dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông, ngày 12/11, Ban Chỉ đạo 197 (BCĐ 197) phường Yên Nghĩa đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bước đầu mang lại chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự đô thị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ