Chờ đêm “khai tiệc” pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến hẹn lại lên, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 sẽ chính thức “khai tiệc” vào tối 1/6 tới. Mùa lễ hội pháo hoa năm nay hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những bữa tiệc ánh sáng và âm thanh đặc sắc, giàu cảm xúc.

DIFF 2019 với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” với phần mở màn của hai đội pháo hoa Việt Nam và Nga. Cùng với những màn pháo hoa được hứa hẹn sẽ gây bất ngờ bằng kỹ thuật trình diễn và hiệu ứng âm nhạc mới lạ, khán giả cũng sẽ được đắm chìm trong đại tiệc âm thanh và ánh sáng của chương trình nghệ thuật hoành tráng, công phu trên sân khấu độc đáo của DIFF 2019.
 Sông Hàn lung linh hơn với những màn pháo hoa tuyệt đỉnh. Ảnh: Q.HẢI
Ngoài hai ngôi sao mở màn đêm khai mạc là Mỹ Tâm và Trọng Tấn, DIFF 2019 sẽ có sự góp mặt của những ca sỹ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh, Phương Vy, Thảo Trang, Thu Hằng… cùng các nghệ sĩ châu Âu.
Không chỉ hấp dẫn bởi những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp, DIFF 2019 sẽ còn tạo nên một mùa hè tưng bừng rộn rã nơi thành phố biển Đà Nẵng, với những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí đồng hành hoành tráng và đẳng cấp: Lễ hội diễu hành đường phố mỗi Chủ nhật từ 2/6 đến 7/7, Cuộc thi Flashmob toàn quốc “Sóng tuổi trẻ” với những màn biểu diễn công phu, tràn đầy sức trẻ, Giải báo chí tuyên truyền về Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019, show nghệ thuật đẳng cấp “Vũ hội Ánh dương” kéo dài suốt 4 tháng hè cùng hàng chục sự kiện đồng hành khác được tổ chức khắp thành phố.
 Một màn pháo hoa tinh tế của DIFF 2018. Ảnh: Q.HẢI
Đặc biệt, “Vũ hội Ánh dương” tại Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức ra mắt khán giả ngày 31/5/2019 với hai suất diễn mỗi ngày và kéo dài đến hết 30/9/2019. Đây là sự kiện đáng chú ý nhất trong mùa DIFF 2019, là dự án nghệ thuật quy mô lớn và dài hơi nhất lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Vũ hội Ánh dương quy tụ hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn và được dàn dựng bởi ekip sáng tạo hùng hậu với những gương mặt xuất sắc bậc nhất trong làng giải trí trong nước và quốc tế như: Tổng đạo diễn – “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam; Giám đốc âm nhạc – nhạc sỹ nổi tiếng Huy Tuấn; Biên đạo chính Hani Abaza – từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Việt Nam, Canada, Mỹ); Biên đạo Sabra Johnson – nhà vô địch So You Think You Can Dance (Mỹ); Chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show Cara Volchoff; Nhà thiết kế thời trang Tom Trandt- Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới…
Khán giả sẽ được phiêu lưu trong chuyến du ngoạn đầy lý thú tới vùng đất “siêu thực” có tên gọi Miền đất Ánh sáng, thưởng thức những màn vũ đạo công phu, những tiết mục nghệ thuật độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp vốn chỉ thấy trong các show giải trí quốc tế đình đám.
Bên cạnh đó, đồng hành DIFF 2019 là các hoạt động lễ hội văn hóa thể thao du lịch thường kỳ diễn ra hai bên bờ sông Hàn, đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm và thư giãn, nhất là vào dịp cuối tuần.
Sau 3 năm được Đà Nẵng quyết định xã hội hóa 100%, giao cho Sun Group tổ chức, từ Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế (DIFC) được nâng tầm thành Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), kéo dài thời gian tổ chức từ 2 ngày thành 2 tháng với sự hiện diện của những đội pháo hàng đầu khu vực và thế giới cùng hàng loạt sự kiện đồng hành hấp dẫn chưa từng có, DIFF đã trở thành một “đặc sản du lịch” mang thương hiệu riêng của Đà Nẵng, cùng với các công trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp thế giới, góp phần làm nên thương hiệu “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” cho Đà Nẵng.
 Pháo hoa trở thành "đặc sản" của Đà Nẵng.
Ông Hà Vỹ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng cho biết: “DIFF đã khẳng định đây là sự kiện lễ hội quốc tế tiên phong, sự kiện văn hóa du lịch có quy mô lớn từ trước đến nay, góp phần mang lại thương hiệu thành phố sự kiện và là một trong những “chìa khóa” quan trọng để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế đến với Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng”.