Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chợ Hà Nội ngày cuối dịp nghỉ Lễ vẫn vắng vẻ

Kinhtedothi - Chiều 18/4, cũng là chiều cuối cùng trong dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016, tại các chợ truyền thống trên địa bàn vẫn vắng vẻ khách mua hàng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, trong 3 ngày nghỉ Lễ dịp giỗ  Tổ Vua Hùng, hầu hết đường phố Hà Nội vắng vẻ. Cũng giống như bao dịp nghỉ Lễ trước, nhiều gia đình đã đi tham quan nghỉ mát, hoặc về quê để thay đổi không khí sau những ngày làm việc căng thẳng. 

Những ngày này, các chợ truyền thống cũng thưa bóng khách mua hàng tiêu dùng. Chính vì vậy, các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thủ đô không có biến động về giá. 
Chợ Bắc Thanh Xuân hàng ngày luôn nhộn nhịp khách mua, nhưng hôm nay vắng vẻ.
Chợ Bắc Thanh Xuân hàng ngày luôn nhộn nhịp khách mua, nhưng hôm nay vắng vẻ.
Theo chia sẻ của một số bà con tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở chợ Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho biết: Những ngày gần đây mặc dù thương lái Trung Quốc đã lùng sục mua lợn nuôi an toàn tại các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ ở ngoại thành Hà Nội đã đẩy giá bán lợn hơi (lợn nguyên con còn sống) lên đến 70.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên, do giữ chữ tín với khách hàng nên bà con tiểu thương chưa dám nâng giá bán thịt ra đối với người tiêu dùng. Mặt khác, do vắng khách mua nên nhiều người kinh doanh hàng tươi sống đều phải lấy rút đi từ 1/3 – ½ số lượng hàng so với  những ngày bình thường.

Cụ thể, thịt lợn sấn, ba chỉ, bắp giò có giá 80.000 – 90.000 đồng/kg tuỳ theo chợ. Sườn thăn có giá 100.000 – 110.000 đồng/kg.

Gà ta nguyên con có gia từ 120.000 – 130.000 đồng/kg. Cá trắm nguyên con có giá từ 50.000 – 70.000 đồng/kg. Tôm nớt có giá 200.000  – 250.000 đồng/kg tùy theo tôm to hay nhỏ.

Rau xanh, ngoài rau cải, hiện nay đã bắt đầu vào mùa rau mồng tơi, rau dền, bầu, đỗ cô-ve, dưa chuột … trồng tại các vùng trồng ngoại thành nên nguồn cung dồi dào, giá cả không có biến động. Giá các loại rau dền, cải canh, mồng tơi, dao động từ 2.000 – 5.000  đồng/mớ tùy theo rau.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ