Chợ hoa Hàng Lược tấp nập ngày cuối năm

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào mỗi dịp gần Tết Âm lịch, nhiều người Hà Nội lại tìm đến phố Hàng Lược để sắm cho gia đình một cành đào, cây cảnh hay một bó hoa về trang trí...

Chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30 Tết và càng gần Tết thì càng đông.
Chợ hoa Hàng Lược luôn rất đông khi vào cận Tết.
Mặc dù ở Hà Nội bây giờ có rất nhiều chợ hoa nhưng nhiều gia đình vẫn giữ thói quen tới Hàng Lược trong phiên chợ hoa ngày Tết để thưởng thức không khí xuân.
Ra đời từ đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Những ngày này, chợ tràn ngập màu sắc tết cổ truyền nhờ những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm và không khí sắm Tết rất đặc trưng của người Hà Thành.
Chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội

Nếu là người Tràng An gốc, bất cứ ai cũng sẽ có những ký ức tuổi thơ gắn liền với chợ hoa Hàng Lược. Thời trước, được đi chợ sắm đào quất chơi Tết cùng mẹ, cùng bà là cả một niềm vui sướng của những đứa trẻ mỗi dịp xuân về. Có lẽ vì thế, chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một điểm đến hấp dẫn trong những ngày cuối cùng của năm cũ, khi con người ta bỏ lại đằng sau những lo toan, bộn bề của một năm và tìm về những giá trị, vẻ đẹp của văn hoá đất kinh kỳ.

Nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược không chỉ mua hoa mà còn du xuân, ngắm cảnh...