Chợ hoa Hàng Lược thưa vắng ngày cận Tết

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội năm nay thưa vắng bóng người. Quận Hoàn Kiếm đã giảm 50% số lượng ô kinh doanh nên không chỉ người mua, mà người bán cũng giảm hẳn so với mọi năm.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong chiều 22/1, dù là ngày cuối tuần nhưng lượng người đến chợ hoa thưa vắng, không như các năm trước đây.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong chiều 22/1, dù là ngày cuối tuần nhưng lượng người đến chợ hoa thưa vắng, không như các năm trước đây.
Năm nay, quận Hoàn Kiếm chỉ tổ chức 50% số lượng ô kinh doanh, nên các gian hàng giảm rõ rệt so với mọi năm.
Năm nay, quận Hoàn Kiếm chỉ tổ chức 50% số lượng ô kinh doanh, nên các gian hàng giảm rõ rệt so với mọi năm.
Cô Nguyễn Thị Kim Oanh (tiểu thương bán đào) chia sẻ: "Từ hôm khai trương đến nay không có khách mua, ế ẩm nên nhiều tiểu thuơng không dám mua chỗ. Do dịch Covid-19 cho nên kinh tế khó khăn chung, thường người ta cũng chỉ mua cành bé về để cắm trên bàn thờ thôi, còn hoa cắm lọ to không có cũng không ảnh hưởng".
Cô Nguyễn Thị Kim Oanh (tiểu thương bán đào) chia sẻ: "Từ hôm khai trương đến nay không có khách mua, ế ẩm nên nhiều tiểu thuơng không dám mua chỗ. Do dịch Covid-19 cho nên kinh tế khó khăn chung, thường người ta cũng chỉ mua cành bé về để cắm trên bàn thờ thôi, còn hoa cắm lọ to không có cũng không ảnh hưởng".
Chợ bắt đầu họp từ 15 đến 30 tháng Chạp hằng năm, đây là điểm đến không thể bỏ qua trong ngày giáp Tết Nguyên đán của nhiều người. Năm nay, để phục vụ người dân vui xuân đón Tết, các tiểu thương tại chợ hoa Hàng Lược đã chuẩn bị, bày bán thêm nhiều loại hoa khác nhau, da dạng về mẫu cây.
Chợ bắt đầu họp từ 15 đến 30 tháng Chạp hằng năm, đây là điểm đến không thể bỏ qua trong ngày giáp Tết Nguyên đán của nhiều người. Năm nay, để phục vụ người dân vui xuân đón Tết, các tiểu thương tại chợ hoa Hàng Lược đã chuẩn bị, bày bán thêm nhiều loại hoa khác nhau, da dạng về mẫu cây.
Quất cảnh đươc bày bán chủ yếu là những chậu nhỏ và vừa. Ngoài đào và quất các tiểu thương còn bán những loại hoa khác như hoa mai, hoa ly…
Quất cảnh đươc bày bán chủ yếu là những chậu nhỏ và vừa. Ngoài đào và quất các tiểu thương còn bán những loại hoa khác như hoa mai, hoa ly…
Anh Nguyễn Ngọc Hào cho biết: "Năm nay gian hàng của tôi cũng nhập ít đi hoa đào và quất, đồng thời nhập thêm các loài hoa khác nhau cho phong phú để thu hút người mua hơn".
Anh Nguyễn Ngọc Hào cho biết: "Năm nay gian hàng của tôi cũng nhập ít đi hoa đào và quất, đồng thời nhập thêm các loài hoa khác nhau cho phong phú để thu hút người mua hơn".
"Dòng hoa Mộc Lan này được nhập từ nước ngoài, được công ty chúng tôi mang về Việt Nam từ 3 năm trước, năm nay mới ra mắt chợ hoa Hàng Lược. Bình thường cây chỉ ra 1 vụ trong năm, nhưng về Việt Nam khí hậu hợp, nên bên cạnh mùa hè hoa ra cả mùa Đông Xuân. Hoa nở từ 7 - 10 ngày, tỏa ra mùi rất thơm. Giá thành cho 1 cây hoa mộc lan cao khoảng 2m là 700.000 đồng", anh Hào giới thiệu thêm về loài hoa mới năm nay.
"Dòng hoa Mộc Lan này được nhập từ nước ngoài, được công ty chúng tôi mang về Việt Nam từ 3 năm trước, năm nay mới ra mắt chợ hoa Hàng Lược. Bình thường cây chỉ ra 1 vụ trong năm, nhưng về Việt Nam khí hậu hợp, nên bên cạnh mùa hè hoa ra cả mùa Đông Xuân. Hoa nở từ 7 - 10 ngày, tỏa ra mùi rất thơm. Giá thành cho 1 cây hoa mộc lan cao khoảng 2m là 700.000 đồng", anh Hào giới thiệu thêm về loài hoa mới năm nay.
Các mặt hàng mứt tết và ô mai phong phú đa dạng, nhưng năm nay người mua cũng kém hơn so với mọi năm.
Các mặt hàng mứt tết và ô mai phong phú đa dạng, nhưng năm nay người mua cũng kém hơn so với mọi năm.
Bạn Nguyễn Thị Thanh Tú (người cầm máy ảnh) chia sẻ: "Năm nay hoa không đa dạng như mọi năm, mình thấy đồ trang trí tại Hàng Mã nhiều hơn. Dịch Covid-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, nhưng không vì thế mà những giá trị văn hóa, truyền thống của ngày tết cổ truyền giảm đi. Gọi là chợ hàng Lược nhưng khu chợ còn kéo dài sang các phố lân cận khác như: Hàng Khoai, Hàng Mã, Hàng Rươi…Trong năm mới mình mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống sớm trở lại bình thường".
Bạn Nguyễn Thị Thanh Tú (người cầm máy ảnh) chia sẻ: "Năm nay hoa không đa dạng như mọi năm, mình thấy đồ trang trí tại Hàng Mã nhiều hơn. Dịch Covid-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, nhưng không vì thế mà những giá trị văn hóa, truyền thống của ngày tết cổ truyền giảm đi. Gọi là chợ hàng Lược nhưng khu chợ còn kéo dài sang các phố lân cận khác như: Hàng Khoai, Hàng Mã, Hàng Rươi…Trong năm mới mình mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống sớm trở lại bình thường".
Các phụ huynh cũng đưa con em mình tới để vui chơi và đi dạo tại phố hoa truyền thống.
Các phụ huynh cũng đưa con em mình tới để vui chơi và đi dạo tại phố hoa truyền thống.
Các bạn trẻ cũng tới đây chụp ảnh và lưu giữ lại khoảnh khắc.
Các bạn trẻ cũng tới đây chụp ảnh và lưu giữ lại khoảnh khắc.
Phố bích họa Phùng Hưng cũng được quy hoạch cùng không gian chợ hoa Hàng Lược với hàng chục quầy bán hàng lưu niệm.
Phố bích họa Phùng Hưng cũng được quy hoạch cùng không gian chợ hoa Hàng Lược với hàng chục quầy bán hàng lưu niệm.
Các ông đồ viết chữ, câu đối cho ngày tết... nhưng thời điểm hiện tại cũng thưa vắng khách.
Các ông đồ viết chữ, câu đối cho ngày tết... nhưng thời điểm hiện tại cũng thưa vắng khách.
Du khách nước ngoài đến và chụp ảnh tại không gian văn hoá trên phố bích hoạ Phùng Hưng.
Du khách nước ngoài đến và chụp ảnh tại không gian văn hoá trên phố bích hoạ Phùng Hưng.