Kinhtedothi – Tết đang cận kề, sau một năm miệt mài làm việc, nhà nhà, người người đều dành thời gian đi sắm sửa để đón năm mới. Tại các chợ hoa, những ngày này, nhu cầu mua hoa của người dân tăng lên, do vậy, nhiều chủ cửa hàng cũng luôn trong trạng thái hối hả.
9 giờ sáng, dòng người nô nức đổ về chợ hoa xuân tại công viên Thanh Xuân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).Gian hoa đào rừng được nhiều người dân quan tâm, tìm đến tham quan, mua sắm.Mỗi cành đào rừng như thế này được bán với giá khoảng 1 triệu đồng.Các tiểu thương cho biết, vài ngày trở lại đây, lượng người mua hàng nhiều hơn giúp họ bán được khoảng 70% số hoa dự kiến cho cả vụ.Anh Nguyễn Văn Trường, một tiểu thương tại chợ hoa chia sẻ, thời điểm này anh không bán cây với giá quá cao, khách hàng hỏi mua với giá phù hợp anh sẽ bán ngay.“Tôi không hét giá quá cao, cũng không phải bán tống, bán tháo, không phải bán quá rẻ, khách cứ trả giá phù hợp là tôi để cành, để cây cho khách rồi. Nhờ vậy mà hai hôm nay, tôi bán rất chạy, phục vụ khách hàng luôn chân, luôn tay”, anh Trường chia sẻ.Những cây đào vẫn đang chờ khách hỏi mua.Những cành đào huyền thường được các chị em phụ nữ đi chợ lựa chọnTrước khi để khách hàng mang hoa về, chủ cửa hàng sẽ tiến hành tỉa bớt một số nhánh khô, nhánh thừa, giúp cành đào trông gọn gàng, đẹp mắt hơn.Những lúc thưa khách, bà Linh lại dùng chiếc điện thoại thông minh để giới thiệu đến mọi người sản phẩm của mình. Đây cũng là một hình thức khác phổ biến giúp các tiểu thương có thêm nguồn khách hàng.Theo ghi nhận, so với hoa đào, hoa mai, quất cảnh thì người đến xem và mua hoa lan có phần thưa thớt hơn.Càng về trưa, khách đổ về chợ hoa càng đông hơn.Các tiểu thương nhiệt tình giới thiệu, tư vấn cho khách hàng.Đa số mỗi người đều chọn cho mình được loại cây cảnh ưng ý.Bên cạnh xe máy, ô tô và xe ba bánh cũng được huy động để chở hoa về nhà.
Kinhtedothi – Sau gần hai năm ấp ủ về bộ sưu tập hàng ngàn con mèo độc bản, đến nay, Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã chuẩn bị hoàn thành và cho ra mắt bộ sưu tập mèo ngộ nghĩnh này.
Kinhtedothi - Nổi tiếng với nghề trồng lá dong gói bánh chưng, người dân ở làng Tràng Cát (huyện Thanh Oai, Hà Nội) những ngày này đang hối hả vào vụ thu hoạch, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2023.
Kinhtedothi - Chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán 2026, sắc đào hồng và quất vàng đã phủ kín các làng nghề ven sông Hồng. Không khí nhộn nhịp khi người dân, thương lái tấp nập đến xem và đặt cây chơi Tết.
Kinhtedothi - Ngày 24/1, Hà Nội rét buốt khi nền nhiệt giảm xuống 11 - 13 độ C, người dân co ro trong áo ấm ra đường giữa giờ cao điểm. Đợt không khí lạnh mạnh khiến người Hà Nội chật vật di chuyển, kín mít áo phao, khăn len để chống rét.
Kinhtedothi - Chiến thắng 7 - 6 trên chấm luân lưu của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc đã khiến phố phường Hà Nội bừng sáng suốt rạng sáng 24/1.Dù chỉ là trận tranh hạng ba, nhưng chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục đã mang lại cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ.
Kinhtedothi - Những gốc đào cổ thụ từ Tây Bắc đang tạo nên khung cảnh như “khu rừng xuân” giữa lòng Hà Nội, thu hút giới chơi cây dịp cận Tết. Không khoe sắc sớm, đào rừng Tây Bắc chinh phục người chơi bằng dáng thế già nua, thân gỗ phong trần và lớp rêu xanh cổ kính.
Kinhtedothi - Không chỉ là vật trang trí, nhiều linh vật ngựa cao cấp năm nay còn được đầu tư chiều sâu mỹ thuật và câu chuyện văn hóa. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, tác phẩm “Phi Mã Thánh Gióng” trở thành điểm nhấn trên thị trường quà Tết cao cấp.