TP Hồ Chí Minh:

Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” năm 2024 có hơn 600 gian hàng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” năm 2024, được tổ chức tại đường Nguyễn Văn Của – Bến Bình Đông (phường 13 và 14, quận 8 – TP Hồ Chí Minh). Năm nay, có 654 sạp kinh doanh, trong đó có 604 sạp bán hoa, cây kiểng; 50 sạp bán trái cây, rau, củ quả…

Những ngày này, nhiều người đang hối hả dựng các sạp trưng bày hàng hóa trên đường Bến Bình Đông (phường 13 và 14, quận 8) để chuẩn bị tham gia Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” năm 2024, bắt đầu diễn ra từ ngày 25/1 (tức 15 tháng Chạp) và kéo dài đến ngày 9/2 (tức 30 Tết).

Nhiều người đang dựng sạp trên đường Bến Bình Đông (quận 8) để chuẩn bị tham gia Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" năm 2024. Ảnh: Tân Tiến.
Nhiều người đang dựng sạp trên đường Bến Bình Đông (quận 8) để chuẩn bị tham gia Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" năm 2024. Ảnh: Tân Tiến.

Cũng như Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” năm 2023, năm nay chợ được thiết kế với sân khấu chính vẫn đặt trên đường Nguyễn Văn Của (góc ngã ba Bến Bình Đông).

Sân khấu chính của Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” đặt tại đường Nguyễn Văn Của, là nơi lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đánh trống khai mạc sự kiện. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Sân khấu chính của Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” đặt tại đường Nguyễn Văn Của, là nơi lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đánh trống khai mạc sự kiện. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham quan Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” năm 2023. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham quan Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” năm 2023. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm gian hàng viết thư pháp. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm gian hàng viết thư pháp. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Dưới kênh Tàu Hủ được trang trí các tiểu cảnh, trong đó có sân khấu cố định được gắn đèn leg chiếu sắc màu rực rỡ trong những đêm diễn ra sự kiện.

Sân khấu trên kênh Tàu Hủ được gắn đèn leg trình chiếu chương trình nghệ thuật hàng đêm. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Sân khấu trên kênh Tàu Hủ được gắn đèn leg trình chiếu chương trình nghệ thuật hàng đêm. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Từ tối 4/2 - 8/2 (tức 25 đến 29 tháng Chạp), nghệ sĩ được chở trên ghe chạy dọc kênh Tàu Hủ biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Từ tối 4/2 - 8/2 (tức 25 đến 29 tháng Chạp), nghệ sĩ được chở trên ghe chạy dọc kênh Tàu Hủ biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Sân khấu trên kênh Tàu Hủ và những chiếc ghe chở nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Sân khấu trên kênh Tàu Hủ và những chiếc ghe chở nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Bên cạnh đó, còn có một số chiếc ghe được trang trí đèn led chạy dọc trên kênh Tàu Hủ về đêm (từ ngày 4/2 đến hết ngày 8/2) để biểu diễn mỗi đêm một loại hình nghệ thuật phục vụ khách tham quan, như: đờn ca tài tử Nam Bộ, nhạc, tuồng cổ, tấu hài…

Cầu bộ hành số 7 (bắc qua kênh Tàu Hủ, nối quận 8 và quận 6) được trang trí đèn led rực rỡ để khách tham quan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Cầu bộ hành số 7 (bắc qua kênh Tàu Hủ, nối quận 8 và quận 6) được trang trí đèn led rực rỡ để khách tham quan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Phía trên bờ Bến Bình Đông là các gian hàng dành cho những “Ông Đồ” chuyên viết thư pháp, đường hoa và các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, gian hàng ẩm thực, gian hàng gói và nấu bánh tét phục vụ du khách.

Điểm nhấn của Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” năm 2024, theo Ban Tổ chức là con đường nghệ thuật gốm đỏ của tỉnh Vĩnh Long trình diễn trên tuyến đường Nguyễn Văn Của, không gian hoa của TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) với nhiều loại hoa đặc sắc…

Phố “Ông Đồ” tại Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" năm 2023. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Phố “Ông Đồ” tại Chợ hoa Xuân "Trên bến, dưới thuyền" năm 2023. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Du khách thuê viết chữ thư pháp tại gian hàng ở phố "Ông Đồ" trên bờ Bến Bình Đông. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Du khách thuê viết chữ thư pháp tại gian hàng ở phố "Ông Đồ" trên bờ Bến Bình Đông. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Cùng với đó là trang trí đèn nghệ thuật và một số tiểu cảnh trên cầu bộ hành số 7 (bắc qua kênh Tàu Hủ, nối quận 8 và quận 6); thả đèn hoa Sen sát bờ kè, gần cầu bộ hành số 7.

"An" là chữ được nhiều du khách thuê “Ông Đồ” viết. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
"An" là chữ được nhiều du khách thuê “Ông Đồ” viết. Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Người phụ nữ tranh thủ ngày cận Tết đi bán vé số, nhưng vẫn không quên thuê vẽ một bức "Bình An". Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).
Người phụ nữ tranh thủ ngày cận Tết đi bán vé số, nhưng vẫn không quên thuê vẽ một bức "Bình An". Ảnh: Tân Tiến (tư liệu).

Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, giao cho Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND quận 8 thực hiện. Hoạt động này là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu của TP, đã diễn ra từ hàng chục năm qua vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.