Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chờ huy chương Vàng từ Lê Văn Công

Kinhtedothi - Dự kiến, trong ngày thi đấu đầu tiên (19/10) của Đại hội Thể thao Người khuyết ...
Kinhtedothi - Dự kiến, trong ngày thi đấu đầu tiên (19/10) của Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games) lần thứ hai tại Hàn Quốc, rất có thể, Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ đón nhận tấm huy chương đầu tiên với niềm "hy vọng vàng" đặt vào vận động viên cử tạ Lê Văn Công.

Trong ngày ra quân đầu tiên, các vận động viên Việt Nam sẽ vào cuộc ở chung kết năm nội dung của hai môn thi.

Mọi sự chú ý về chuyên môn trong ngày 19/10 của đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tập trung vào lực sỹ Lê Văn Công - người sẽ vào cuộc thi đấu ở hạng cân 49kg nam, môn cử tạ.
Vận động viên cử tạ Lê Văn Công.
Vận động viên cử tạ Lê Văn Công.
Tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ Bảy diễn ra hồi đầu năm nay, Lê Văn Công từng giành HCV, đồng thời xô đổ hàng loạt kỷ lục châu Á và tái lập kỷ lục thế giới với mức tạ 176kg.

Bốn tháng sau đó, Lê Văn Công tiếp tục gây bất ngờ lớn bằng việc đạt thành tích 180kg và trở thành á quân thế giới ở giải vô địch cử tạ dành cho người khuyết tật thế giới vào tháng Tư. Ở giải đấu này, Lê Văn Công chỉ chấp nhận thua lực sỹ Yakubu Adesokan (Nigeria) - người lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 181kg.

Với những thành tích đầy bất ngờ nói trên và nhìn từ giải vô địch thế giới (có 7 lực sỹ châu Á tham dự), lực sỹ 30 tuổi người Việt Nam hiện đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch tại Asian Para Games 2.

“Nếu như Lê Văn Công tái lập được thành tích 180kg như ở giải vô địch thế giới vừa qua, rất có thể Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ có cơ hội giành huy chương, thậm chí là tấm huy chương vàng đầu tiên ngay trong ngày 19/10,'' Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt chia sẻ từ Incheon, Hàn Quốc vào tối 18/10.

Cũng theo ông Vũ Thế Phiệt, điều quan trọng nhất là Lê Văn Công phải phát huy tối đa khả năng của mình trong ngày thi đấu 19/10 và có chuẩn bị tốt nhất về tâm lý.

“Trong những ngày vừa qua, Lê Văn Công đã được chuẩn bị rất tốt về chuyên môn và sẵn sàng cho cuộc thi đấu. Tâm lý, sức khỏe và tinh thần của Công rất ổn định. Nhìn vào thành tích hiện tại, cơ hội giành huy chương của Công là rất lớn, song không được phép chủ quan. Theo đánh giá của tôi, có một vận động viên người Jordan là đối thủ chính của Công, ngoài ra còn các lực sỹ của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng có thành tích rất cạnh tranh,'' Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt cho biết.

Như vậy, hi vọng “Vàng” mang tên Lê Văn Công đang được thắp sáng và tất cả đều chờ đợi quốc ca Việt Nam sẽ vang lên tại nhà thi đấu môn cử tạ tại Incheon vào chiều ngày 19/10.

Lịch thi đấu ngày 19/10 của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam (tính theo giờ địa phương)

Môn Điền kinh: (Sân vận động chính Incheon)

- Nhảy xa nam: Ngô Xuân Đoàn (hạng thương tật T42/43/44) chung kết - 10h00.

- Ném đĩa nữ: Hà Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai (F36/37/38) chung kết - 12h00

- 100m nữ: Nguyễn Thị Nhàn (T11) bán kết - 13h00

- 200m nữ: Lê Thị Hằng (T45,46,47) chung kết - 16h50

- 200m nam: Nguyễn Ngọc Hiệp (T11) bán kết - 17h00

Môn Bơi: (Cung thể thao dưới nước Munhak) - thi đấu vòng loại

- 200m hỗn hợp, 50m tự do nam: Võ Huỳnh Anh Khoa (SB9)

- 200m tự do nam: Võ Thanh Tùng (SB5)

- 100m ếch nam: Nguyễn Thành Trung, Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt (SB5)

- 100m ếch nữ: Trịnh Thị Bích Như, Dư Thị Lan (SB5)

- Tiếp sức 4 x 50m tự do

Môn Cử tạ (Nhà thi đấu Moonlight Festival):

- Hạng 41kg nữ: Nguyễn Thị Hồng (10h00)

- Hạng 49kg nam: Lê Văn Công (12h00)

Môn Bowling (Nhà thi đấu Anyang Hogye Gymnasium)

- Thi đấu cá nhân hỗn hợp: Nguyễn Tâm Bảo, Trần Ngọc Thanh (TPB2) - 12h00

- Thi đấu cá nhân hỗn hợp: Nguyễn Tô Châu, Nguyễn Quyết Thắng (TPB1) - 12h00

Môn Cầu lông (Nhà thi đấu Anyang Hogye Gymnasium) thi đấu vòng loại cá nhân nam:

- Phạm Đức Trung, Hoàng Phạm Thắng (BMSL3 - Đứng thấp hạng 3)

- Phạm Hồng Tuấn, Trần Minh Nhuận (BMSL5 - Đứng cao hạng 5)

- Trương Ngọc Bình (BMWH2 - Xe lăn hạng 2)

- Trần Mai Anh (BMWH1 - Xe lăn hạng 1)

- Nguyễn Văn Thương, Lê Văn (BMSL4 - Đứng cao hạng 4).
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026): Chuẩn mực, công tâm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026): Chuẩn mực, công tâm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

16 Oct, 07:32 AM

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng. Trong suốt 78 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tự hào truyền thống 80 năm lực lượng vũ trang Thủ đô

Tự hào truyền thống 80 năm lực lượng vũ trang Thủ đô

14 Oct, 12:50 PM

Sáng 14-10, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết Cuộc thi tìm hiểu và Cuộc vận động hiến tặng hiện vật bảo tàng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đối thoại với nông dân về phát triển nông nghiệp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đối thoại với nông dân về phát triển nông nghiệp

14 Oct, 12:00 PM

Sáng 14-10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026. Cuộc đối thoại được trực tuyến đến điểm cầu của 79 xã với gần 3.700 đại biểu tham gia. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng của cử tri về khơi thông các “điểm nghẽn” thể chế

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng của cử tri về khơi thông các “điểm nghẽn” thể chế

13 Oct, 11:13 AM

Qua tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, có thể thấy cử tri và nhân dân Thủ đô kỳ vọng, những quyết sách tại kỳ họp sẽ khơi thông các “điểm nghẽn” về thể chế trong các lĩnh vực về đất đai, nhà ở, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giáo dục, an sinh xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ