Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chờ Kiatisak trổ tài

KTĐT - HLV Kiatisak đã đến và đã làm quen với các học trò mới trong gần chục ngày qua. Những tín hiệu phát đi từ HAGL đều mang âm hưởng lạc quan, tích cực như ngày Dusit lên nắm quyền ở Đội bóng phố Núi một năm trước.

KTĐT - HLV Kiatisak đã đến và đã làm quen với các học trò mới trong gần chục ngày qua. Những tín hiệu phát đi từ HAGL đều mang âm hưởng lạc quan, tích cực như ngày Dusit lên nắm quyền ở Đội bóng phố Núi một năm trước.

“Không khí lạc quan, vui vẻ, những bài tập mới, hào hứng và trọng tâm hơn”, người trong cuộc tóm gọn như thế kể từ khi Zico Thái lĩnh xướng.

Khác với Dusit khi bắt đầu nghiệp cầm quân với con số 0 tròn trĩnh, trước khi trở lại làm HLV HAGL, Zico Thái đã được thử sức trên băng ghế chỉ đạo với nhiều vai trò. Đó là chức danh HLV trưởng của Chonburi cầm quân đối đầu với B.BD ở tứ kết AFC Cup 2009, là trợ lý cho HLV Darby ở U23 Thái Lan tại SEA Games vừa rồi. Thậm chí, oách hơn là còn ngồi vào ghế quyền HLV trưởng của U23 Thái Lan khi sang Việt Nam dự VFF-Smartdoor Cup 2009. Mới đây nữa là được tín nhiệm làm phó tướng cho HLV Bryan Robson ở ĐT Thái Lan (nhưng Kiatisak từ chối). Nói chung, Kiatisak được trọng vọng khá nhiều trong thời gian qua, nên không khó để giải thích cho đức tin của bầu Đức vào “nhân viên” trong việc “cầm cương” về mặt chuyên môn ở HAGL.

Sự trọng vọng ấy dành cho Kiatisak là bề nổi ít nhiều cho thấy tài năng của cựu tiền đạo này trong vai trò của HLV trưởng. Thế nên, NHM phố Núi cũng đang háo hức trông đợi, Zico Thái sẽ phác họa lại chân dung của một đại gia phố Núi vốn xuống cấp khá nhiều dưới nét họa cũng của người Thái vừa qua. Không đâu khác, Navibank Cup 2010 là dịp để Kiatisak ra mắt và chứng tỏ khả năng “điều binh” trong vai trò HLV trưởng của một đội bóng ở một môi trường được đánh giá là khốc liệt, nhiều cạm bẫy cũng như rủi ro hơn giải VĐQG Thái Lan.

Tất nhiên, một giải đấu giao hữu không phải là thước đo chính xác về năng lực của một đội bóng, cũng như khả năng cầm quân của HLV mới, bởi đôi lúc, họ phải… giấu bài (lẫn tài). Nhưng ở một chừng mực nào đó, cũng cho thấy triển vọng. Như trường hợp dẫn dắt đội SHB.ĐN đoạt cúp BTV Cup 2009, sau đó, HLV Lê Huỳnh Đức đã đưa Đội bóng sông Hàn tới cú đúp ở mùa vừa rồi. Trong lúc đó, cũng tại Cúp TP.HCM, Dusit chỉ giúp cho HAGL xếp thứ 4/5 đội dự giải và cuối cùng, HAGL trải qua một mùa bóng với nhiều “đau khổ”.

Hiển nhiên, HAGL và cả Kiatisak không muốn ngày ra mắt lần này tiến triển theo cách của Dusit một năm trước.


 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ