Chợ lan “khủng” không phép ngang nhiên hoạt động ở Sân vận động Mỹ Đình

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một chợ hoa Tết tự phát với hàng trăm chậu hoa lan, đào giá “khủng” ngang nhiên mọc lên không phép tại Khu liên hiệp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Chợ lan khủng ngang nhiên hoạt động không phép với những cái tên DN lớn như Lannia, Dương Hồ Điệp.
Chợ lan khủng ngang nhiên hoạt động không phép với những cái tên DN lớn như Lannia, Dương Hồ Điệp.

Từ đầu tuần này, tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, một chợ hoa lan lớn tấp nập người xe ra vào. Công tác phòng dịch Covid-19 tại các gian hàng lớn ở đây rất sơ sài. Xe cộ dừng đỗ tràn ra đường, không đảm bảo an toàn giao thông cũng như công tác phòng cháy chữa cháy.

Xe tải, xe ô tô, xe máy tập kết tràn cả ra đường, gây mất an toàn giao thông tại điểm chợ hoa tự phát này.
Xe tải, xe ô tô, xe máy tập kết tràn cả ra đường, gây mất an toàn giao thông tại điểm chợ hoa tự phát này.

Các loại lan được bày bán chủ yếu là lan hồ điệp, địa lan, giá lên đến cả tỷ đồng mỗi chậu. Chiếm gần hết mặt tiền Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là 2 gian hàng lớn của Công ty Lannia và Dương Hồ Điệp chuyên lan hồ điệp và địa lan. Điều đáng nói, chợ hoa “khủng” này lại chưa được cấp phép.

Theo Công văn 237/SCT-QLTM ngày 18/1/2022 của Sở Công Thương Hà Nội, qua nắm bắt, có một số địa điểm kinh doanh hoa tự phát, không nằm trong danh sách được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Khu vực trước cổng Sân vận động Mỹ Đình nằm trong danh sách các địa điểm kinh doanh hoa tự phát này.

Sở Công thương yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép trên địa bàn.
Sở Công thương yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép trên địa bàn.

Sở Công Thương đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng địa phương tổ chức quản lý tốt các chợ hoa đã được phê duyệt, kiên quyết thực hiện giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép trên địa bàn. Báo cáo thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 25/1/2022 để Sở tổng hợp báo cáo Thành phố.

Công tác phòng dịch sơ sài.
Công tác phòng dịch sơ sài.

Trước đó, ngày 7/1/2022, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc “Tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố. Tại Kế hoạch, UBND Thành phố đã phê duyệt 78 điểm chợ hoa Xuân, trong đó, bao gồm 4 điểm do UBND quận Nam Từ Liêm đề xuất.

Nhiều vật liệu dễ cháy nổ như xốp rất phổ biến tại đây, tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy gần như bằng 0.
Nhiều vật liệu dễ cháy nổ như xốp rất phổ biến tại đây, tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy gần như bằng 0.

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, khu vực chợ hoa “chui” này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn giao thông, phòng dịch Covid-19 và phòng cháy chữa cháy.

Nhân viên tất bật cắm các sản phẩm lan lớn, chợ hoa công khai hoạt động không phép ngay trong khu vực Sân vận động Quốc gia
Nhân viên tất bật cắm các sản phẩm lan lớn, chợ hoa công khai hoạt động không phép ngay trong khu vực Sân vận động Quốc gia
Tại đây, mỗi chậu hoa có giá từ vài triệu đến gần 1 tỷ. Chợ hoa công khai, tấp nập, hoành tráng này lại đang bán “chui”, chưa được cấp phép.
Tại đây, mỗi chậu hoa có giá từ vài triệu đến gần 1 tỷ. Chợ hoa công khai, tấp nập, hoành tráng này lại đang bán “chui”, chưa được cấp phép.
Chậu lan khủng...
Chậu lan khủng...
Chậu lan có giá 868 triệu đồng.
Chậu lan có giá 868 triệu đồng.
Một chậu lan được chào bán.
Một chậu lan được chào bán.
Ngoài các gian hàng lan là chủ yếu, đào cũng là một mặt hàng được bày bán tại tụ điểm "chui" này.
Ngoài các gian hàng lan là chủ yếu, đào cũng là một mặt hàng được bày bán tại tụ điểm "chui" này.
Chợ "mọc" công khai trong khuôn viên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Chợ "mọc" công khai trong khuôn viên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.