"Chợ Tết yêu thương" đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm suất quà được trao tới tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai thông qua "Hội chợ Tết yêu thương 2023" và "Gian hàng Tết 0 đồng" phục vụ bệnh nhân dịp Xuân Quý Mão.

"Chợ Tết yêu thương" đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai

Hàng trăm suất quà được trao tới tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai thông qua "Hội chợ Tết yêu thương 2023" và "Gian hàng Tết 0 đồng" phục vụ bệnh nhân dịp Xuân Quý Mão.

“Hội chợ Tết yêu thương 2023” là hoạt động do Công đoàn BV Bạch Mai tổ chức (trong 2 ngày 16-17/1) dành cho các người bệnh và thân nhân người bệnh. Tại đây, hàng trăm suất quà được trao tới tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc BV Bạch Mai cùng lãnh đạo BV tham quan"Hội chợ Tết yêu thương 2023" và "Gian hàng Tết 0 đồng".
PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc BV Bạch Mai cùng lãnh đạo BV tham quan"Hội chợ Tết yêu thương 2023" và "Gian hàng Tết 0 đồng".

Tại hội chợ, các đơn vị, trung tâm, khoa phòng mang các sản vật truyền thống ngày Tết đến bán tại hội chợ để nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo không may mắc bệnh trọng phải ở lại BV Bạch Mai điều trị trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023. Chợ Tết yêu thương có 25 gian hàng bán hàng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân. Ngoài ra, 1 gian hàng 0 đồng tiếp nhận quà tài trợ từ các nhà tài trợ để trao tặng cho bệnh nhân.

Chợ Tết yêu thương có 25 gian hàng bán hàng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân. Ngoài ra, 1 gian hàng 0 đồng tiếp nhận quà tài trợ từ các nhà tài trợ để trao tặng cho bệnh nhân.
Chợ Tết yêu thương có 25 gian hàng bán hàng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân. Ngoài ra, 1 gian hàng 0 đồng tiếp nhận quà tài trợ từ các nhà tài trợ để trao tặng cho bệnh nhân.

Đồng hành cùng Công đoàn BV, hơn 1 tháng qua, Phòng Công tác xã hội cũng tích cực kêu gọi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho “Gian hàng Tết 0 đồng” và suất ăn miễn phí cho bệnh nhân phải ở lại viện điều trị trong những ngày Tết. Tính đến ngày 16/1, Phòng Công tác xã hội đã kêu gọi được 327 triệu đồng ủng hộ cho suất ăn Tết và một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BV Bạch Mai.

Tại hội chợ, các đơn vị, trung tâm, khoa phòng mang các sản vật truyền thống ngày Tết đến bán tại hội chợ để nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo không may mắc bệnh trọng phải ở lại BV Bạch Mai điều trị trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023.
Tại hội chợ, các đơn vị, trung tâm, khoa phòng mang các sản vật truyền thống ngày Tết đến bán tại hội chợ để nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo không may mắc bệnh trọng phải ở lại BV Bạch Mai điều trị trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023.

Trong dịp Tết, BV Bạch Mai đã chuẩn bị hàng nghìn suất ăn cho cho thân nhân người bệnh và bệnh nhân đang phải điều trị tại BV. Toàn bộ hệ thống cantin, nhà dinh dưỡng hoạt động 24/24 để phục vụ người bệnh xuyên Tết.

 Tại "Hội chợ Tết yêu thương 2023” ,hàng trăm suất quà được trao tới tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị.
 Tại "Hội chợ Tết yêu thương 2023” ,hàng trăm suất quà được trao tới tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị.

Phát biểu tại "Chợ Tết yêu thương", PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ sự đồng cảm với những người bệnh không may mắc bệnh phải lưu trú lại BV trong những ngày Tết đến xuân về.

Trong dịp Tết, BV Bạch Mai đã chuẩn bị hàng nghìn suất ăn cho cho thân nhân người bệnh và bệnh nhân đang phải điều trị tại BV. Toàn bộ hệ thống cantin, nhà dinh dưỡng hoạt động 24/24 để phục vụ người bệnh xuyên Tết.
Trong dịp Tết, BV Bạch Mai đã chuẩn bị hàng nghìn suất ăn cho cho thân nhân người bệnh và bệnh nhân đang phải điều trị tại BV. Toàn bộ hệ thống cantin, nhà dinh dưỡng hoạt động 24/24 để phục vụ người bệnh xuyên Tết.

“Lẽ ra, giờ này các bác bệnh nhân và người nhà đang háo hức chuẩn bị chào đón thời khắc Xuân về, nhưng vì bệnh trọng nên các bác phải ở lại BV để chúng tôi chăm sóc sức khỏe. Khoảng 2.000 bệnh nhân ở lại ăn Tết sẽ được chúng tôi chăm sóc chu đáo cả về sức khỏe và tinh thần để bệnh nhân đón Tết an lành. Chúng tôi hứa với các bệnh nhân sẽ đem hết tâm - tài - đức để điều trị giúp các bác sớm khỏi bệnh để trở về đoàn viên với gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc” - PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.