Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật

Kinhtedothi - “Hành vi cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng để đối tượng khác dùng nhằm mục đích lừa đảo là vi phạm pháp luật. Nếu nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị xử lý hình sự”, là khẳng định của Công an TP Hồ Chí Minh.

Chiều 30/3, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch do Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh tổ chức, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP đã thông tin một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, lợi dụng vào tình hình kinh tế đang khó khăn, nhiều người thiếu hiểu biết về pháp luật, không nhận diện được những thủ đoạn của tội phạm nên bị những đối tượng lừa đảo tổ chức lôi kéo, dẫn dụ, thuê mướn thông tin, giấy tờ tùy thân cá nhân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo. 

Thượng tá Lê Mạnh Hà  khuyến cáo người dân không nên cho mượn thông tin cá nhân để người khác lập tài khoản ngân hàng nhằm tránh bị lừa.

Những thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng thường được các đối tượng lừa đảo thu mua từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Bọn lừa đảo không bao giờ gặp mặt trực tiếp để trao đổi, mà thường yêu cầu người bán tài khoản phải gửi qua bưu điện hoặc xe khách đến địa điểm mà đối tượng lừa đảo cung cấp.

Những người được thuê mở tài khoản tại ngân hàng, đa phần do khó khăn và không biết việc mở tài khoản để bán hay cho thuê là hành vi vi phạm pháp luật. Qua nhiều vụ án đã được khám phá, phần lớn đối tượng chủ mưu các đường dây lừa đảo là người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam, phân công việc tìm người cung cấp số tài khoản để dùng làm phương tiện nhận tiền lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo sẽ trả tiền thuê mỗi tài khoản từ 400.000 - 700.000 đồng.

“Có trường hợp đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của người khác để làm giả CCCD và mở tài khoản nhằm lừa đảo. Có nhiều trường hợp chưa mở tài khoản lần nào, nhưng khi xảy ra vụ án, qua làm việc với công an thì họ mới biết bị các đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin trong CCCD để đăng ký mở tài khoản. Công an TP khuyến cáo với người dân, việc cho thuê, mua bán hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng để đối tượng khác lừa đảo là hành vi vi phạm pháp luật”, thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Cũng theo thượng tá Hà, hành vi cho mượn, cho thuê hoặc mua bán tài khoản, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40-100 triệu đồng theo điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức án cao nhất 7 năm tù.

Để người dân đề phòng, hiện nay Bộ Công an, Công TP đã phối hợp các cơ quan truyền thông công bố danh sách các số tài khoản ngân hàng liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và đây chỉ là một phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh. Ngoài ra, nếu ai bị lừa chuyển tiền vào các số tài khoản do đối tượng cung cấp, hãy đến ngay ngân hàng mà mình mở tài khoản yêu cầu khóa hoặc chặn các giao dịch.

Trong việc phòng chống, ngăn chặn nạn lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản, sự phối hợp giữa công an với ngân hàng mất khá nhiều thời gian và thủ tục. Các đối tượng lừa đảo sau khi được nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, chỉ trong vòng 10-20 phút, số tiền của nạn nhân được chia nhỏ chuyển đến các tài khoản khác của băng nhóm lừa đảo. Do đó, đến khi có sự đồng thuận giữa cơ quan điều tra và ngân hàng thì tiền của nạn nhân đã bị chuyển đi hết. Thậm chí, có trường hợp nạn nhân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo vào ngày thứ 7, chủ nhật và trình báo ngay với cơ quan công an, nhưng ngân hàng lại không làm việc, nên các đối tượng lừa đảo kịp tẩu tán tiền của nạn nhân.

“Vì vậy, khi có ai đó nhờ đăng ký mở tài khoản, thuê mở tài khoản thì người dân cần tỉnh táo, cảnh giác. Nếu phát hiện mình bị lừa, cần thông tin ngay đặc điểm, thông tin cá nhân, số điện thoại của đối tượng nhờ mở tài khoản cho cơ quan công an để ngăn chặn kịp thời”, thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo.

Lạ lùng bị cáo nằm băng ca đến dự tòa

Lạ lùng bị cáo nằm băng ca đến dự tòa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

06 Nov, 04:35 PM

Kinhtedothi - Theo ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) hiểu biết pháp luật là nền tảng của niềm tin và hành vi tuân thủ. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng đồng bộ, khả thi, với chi phí tuân thủ thấp, việc thực hiện và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ bền vững hơn.

Thể lệ Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

Thể lệ Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

06 Nov, 11:39 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp TP Hà Nội (Cơ quan thường trưc của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội) phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, nhằm lan toả lối sống “thượng tôn pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gã bốc vác lừa gần 200 triệu đồng của công an

Gã bốc vác lừa gần 200 triệu đồng của công an

06 Nov, 10:55 AM

Quách Văn Lập (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cán bộ, chiến sĩ công an tại gần 20 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, khi ra "chiêu" tại Lai Châu, Lập đã bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.

Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo và rửa tiền

Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo và rửa tiền

06 Nov, 10:48 AM

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) cùng 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, Vũ Thị Thúy còn bị truy tố tội “Rửa tiền”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ