"Choáng" khi nàng tiên cá bơi trong 10.000 chai nhựa

Khang Nhi (Theo BP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hình ảnh các nàng tiên cá bơi trong 10.000 chai nhựa khiến người xem bất ngờ.

Nhiếp ảnh gia người Montreal Benjamin Von Wong luôn bị cuốn hút bởi nước khi chụp hình. Thế nhưng, nghệ sĩ này đã tạo ra một dự án vô cùng ấn tượng mang tên “Nàng tiên cá ghét nhựa” để làm nổi bật vấn đề về ô nhiễm môi trường. 
Theo thống kê, một người Mỹ trung bình sử dụng khoảng 167 chai nhựa mỗi năm, như vậy khi mỗi người tròn 60 tuổi thì họ đã vứt đi tổng số khoảng 10.000 chai nhựa. Do đó, Von Wong đã mượn 10.000 chai nhựa từ trung tâm quản lý chất thải TOMRA, mang tất cả tới ngôi nhà của mình và cùng các cộng sự bắt đầu dự án. Kết quả cuối cùng là một vấn đề về môi trường được thể hiện bằng loạt hình ảnh quyến rũ, mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao và vô cùng độc đáo.
 
Nhựa trong đại dương là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề với tình trạng ô nhiễm nước, nó không chỉ giải phóng các chất độc mà còn có khả năng làm ô nhiễm nguồn nước và điều này cũng ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí.
 
 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần