Chống lạm dụng rượu, bia cần giải pháp tổng thể

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/3, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thảo luận quanh vấn đề "Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản".

Tại đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng, phòng, chống tác hại, giảm lạm dụng rượu, bia, lượng tiêu thụ đòi hỏi áp dụng nhiều giải pháp tổng thể trong dự án Luật Phòng, chống lạm dụng rượu, bia, không thể chỉ bằng một vài biện pháp riêng lẻ. Cần xử lý nghiêm việc công chức, viên chức trong ngành sử dụng rượu, bia trong thời gian làm việc…