Chống người thi hành công vụ, bị 3 tháng tù giam

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 7/7, Toà án Nhân dân huyện Gia Lâm đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thiệu Hiệu, sinh năm 2002 về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thiệu Hiệu nghe Hội đồng xét xử tuyên án
Bị cáo Nguyễn Thiệu Hiệu nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Theo nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, khoảng 10 giờ ngày 28/4/2022, Nguyễn Thiệu Hiệu điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, BKS: 17B6 – 229.35, lưu thông trên đường Yên Thường đi Dốc Vân, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Hiệu không đội mũ bảo hiểm và không có bằng lái xe mô tô theo luật định.

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hiệu được tổ công tác Công an giao thông đang lập chốt tuần tra kiểm soát trên đường, đồng chí Giáp Thanh Tùng và đồng chí Lê Thành Trung (là cảnh sát giao thông) giơ gậy hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Do sợ bị phạt hành chính nên Hiệu đã về số xe, tăng ga phóng xe nhằm bỏ chạy.

Đồng chí Vũ Văn Giang làm nhiệm vụ hỗ trợ, ra hiệu lệnh yêu cầu Hiệu dừng xe nhưng Hiệu không chấp hành mà tiếp tục cho xe tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào chân phải đồng chí Giang làm đồng chí Giang ngã xuống đường, gây thương tích vùng thái dương đỉnh bên phải và mặt  trước chân phải. Sau đó, Tổ công tác đưa đồng chí Giang đi sơ cứu và đưa Hiệu về trụ sở Công an xã Yên Thường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ.

 Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thiệu Hiệu đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xem xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cần phải áp dụng hình phạt tù giam mới đủ giáo dục và răn đe bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thiệu Hiệu có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Quy định tại khoản 1, khoản 2 Bộ luật Hình sự như: Bị cáo có thân nhân tốt chưa có tiền án tiền sự, tuổi còn trẻ, bố bị cáo mất sớm, bị cáo mới học xong trường đào tạo nghề, tương lai còn rộng mở…

Do vậy, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thiệu Hiệu 3 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ". Khung hình phạt có tác dụng răn đe bị cáo và cho bị cáo cơ hội sớm hòa nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần