Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chống tiêu cực bằng… tiền

Kinhtedothi - Một trong những cam kết VFF đưa ra nhằm vãn hồi uy tín của nền bóng đá là chống tiêu cực trong hàng ngũ trọng tài. Và, giải pháp đột phá chính là việc, treo thưởng thật cao đối với những người dám tố cáo tiêu cực.
Tố 1, thưởng 3

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố: "Chúng tôi đã có thứ vũ khí để chống tiêu cực trong mùa giải mới. Nếu một trọng tài dám tố cáo người hoặc đơn vị đề nghị tiêu cực thì anh ta sẽ nhận số tiền gấp 3 lần. Nghĩa là nếu đội bóng cho 100 triệu đồng để trọng tài làm sai, chúng tôi sẽ thưởng 300 triệu đồng khi anh ta dám tố cáo".Treo thưởng lớn cho trọng tài dám tố cáo tiêu cực được coi là giải pháp đột phá mà người đứng đầu VFF đưa ra. Tại mùa giải 2012, chính ông Dũng đã đưa ra quan điểm, trả thu nhập thật cao để các trọng tài không còn lấn cấn với chuyện tiền bạc và tránh xa tiêu cực. Tuy nhiên, dù lương cao, bổng lớn, nhưng công tác trọng tài vẫn chưa có nhiều tiến triển, nên ông Dũng quyết định thực hiện những chính sách táo bạo hơn.

 
Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng quyết tâm “làm sạch” bóng đá Việt Nam trong mùa giải mới.Ảnh: Quang Minh
Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng quyết tâm “làm sạch” bóng đá Việt Nam trong mùa giải mới.Ảnh: Quang Minh
 
Không phải ngẫu nhiên mà VFF treo thưởng lớn cho các trọng tài dám đứng ra tố tiêu cực. Bởi lẽ, nhiều năm qua, các trọng tài thường xuyên nhận được những lời đề nghị từ tình cảm đến vật chất để bắt sai lệch. Thế nhưng, khi VFF đưa ra một đề nghị hấp dẫn hơn, các trọng tài sẽ phải suy nghĩ. Họ sẽ phải lựa chọn, nếu nhận được 1 đồng từ đội bóng để làm sai thì sẽ đứng trước nguy cơ mất tất cả. Thế nhưng, khi dám tố cáo tiêu cực, họ sẽ giữ được nghề và nhận được số tiền thưởng gấp 3 lần đội bóng đưa ra. Tất nhiên, đối tượng mà VFF hướng đến không chỉ là các trọng tài mà còn có các đội bóng. Rằng, nếu họ đi ngược chiều gió, nguy cơ bị tố giác rất cao và hậu quả khi ấy thật khôn lường. 

Không cần chứng cứ

Suốt một thời gian dài, VFF luôn gặp khó khăn trong việc xử lý những nghi án liên quan đến trọng tài. Có nhiều trận đấu được dư luận nhắc tên nhưng không thể đi đến cùng vì thiếu chứng cứ. Thậm chí, nhiều vụ việc được coi là "điểm" nhưng rút cuộc vẫn bị chìm xuồng. Việc này khiến VFF chịu rất nhiều điều tiếng.

Thế nhưng, bên cạnh việc treo thưởng cho những trọng tài dám đối diện với tiêu cực, VFF đã đưa ra một loạt những quyết định cứng rắn. Theo đó, có 6 trọng tài gồm: Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà, Bùi Quang, Ngô Quốc Hưng đã bị treo còi vĩnh viễn vì liên quan đến nghi án tiêu cực. Dù quyết định này bị phản ứng từ trong giới trọng tài nhưng lại nhận được sự tán đồng của dư luận.

Ngoài ra, VFF đã gửi những thông điệp đầy sức nặng đến lực lượng cầm còi. Rằng, nếu một trọng tài là tâm điểm của những vụ lình xình liên quan đến việc cầm còi, anh ta có thể đứng trước nguy cơ mất việc. Theo đó, nếu một lần vi phạm, trọng tài sẽ bị BTC giải "rút thẻ vàng" cảnh cáo. Đến lần thứ hai, "thẻ đỏ" sẽ được rút ra và trọng tài sẽ bị treo còi vĩnh viễn.Điều đáng nói là trong mùa giải mới, VFF cũng không quá quan tâm đến chuyện chứng cứ để kết luận tiêu cực. Tiếng nói từ dư luận sẽ được coi là một những căn cứ để đưa ra kết luận với đội ngũ trọng tài. Điều này có thể mang đến áp lực cho đội ngũ cầm còi, nhưng mặt khác, nó sẽ khiến họ buộc phải trau dồi bản lĩnh và thực sự công tâm trong từng quyết định.

Hy vọng rằng, quyết định treo thưởng của VFF sẽ mang đến những tác động tích cực cho nền bóng đá. Và mùa giải mới, bóng đá Việt Nam sẽ không phải đối diện với những nghi án tiêu cực liên quan đến các ông vua sân cỏ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ