Chồng xúi vợ giăng bẫy "ảnh nóng" để tống tiền nhân tình
- H
Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự vợ chồng Nguyễn Văn Huyền (SN 1967) và Trương Thị Diệu (SN 1966, cùng trú huyện Châu Thành A) để làm rõ hành vi dùng ảnh nhạy cảm để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người khác với số tiền gần 200 triệu đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa năm 2024, Trương Thị Diệu, làm nghề bán vé số cùng một người đàn ông ở huyện Châu Thành A vào nhà trọ tâm sự và Diệu đã dùng điện thoại di động chụp hình hai người lại theo yêu cầu của chồng là Nguyễn Văn Huyền.
Sợ bại lộ chuyện quan hệ bất chính, người đàn ông nài nỉ, đưa cho Diệu 10 triệu đồng yêu cầu xóa hình cũng như giữ kín chuyện đã xảy ra thì đối tượng đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Diệu và Huyền lại nhiều lần sử dụng chuyện cũ để đe dọa, yêu cầu người đàn ông đưa thêm tiền.
Đến khoảng khoảng 12 giờ ngày 16/2, khi vợ chồng Diệu và Huyền đang nhận 30 triệu đồng của bị hại tại một quán cà phê ở ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì bị Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành A bắt quả tang.
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận nhiều lần cưỡng đoạt tiền của bị hại mỗi lần từ 5 triệu đồng đến 40 triệu đồng, tổng cộng 195 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Hoá: bị trộm hài cốt cùng tin nhắn tống tiền 5 tỷ
Kinhtedothi – Nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung đòi 5 tỷ tiền chuộc lại phần hài cốt của bố chồng, chị L cùng người thân liền đi ra phần mộ bố chồng thì phát hiện 1 phần hài cốt của bố chồng đã bị mất.

Thông tin về vụ 5 người Việt bị tống tiền tại Campuchia
Kinhtedothi - Luật sư nhận định: nhóm đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có thể phải đối diện với nhiều tội danh khác nhau cùng những hình phạt nghiêm khắc.

Cảnh báo thủ đoạn tống tiền từ thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, clip “nhạy cảm”
Kinhtedothi- Trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng xuất hiện hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng phần mềm, công nghệ để cắt ghép hình ảnh của nạn nhân vào video, clip có nội dung “nhạy cảm” để thực hiện hành vi lừa đảo, tống tiền.