Chromebook và máy tính bảng lập kỷ lục về số lượng bán ra trong năm 2020

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại dịch Covid-19 khiến cho hầu hết sinh viên phải học tập tại nhà, các công ty cũng cho nhân viên làm việc từ xa, khiến cho lượng tiêu thụ Chromebook và máy tính bảng tăng đột biến trong năm 2020.

 Chromebook và máy tính bảng lập kỷ lục về số lượng bán ra trong năm 2020

Theo ghi nhận từ Canalys - công ty phân tích thị trường công nghệ toàn cầu hàng đầu đã ghi nhận mức tăng trưởng trong năm 2020 của lượng máy tính bán ra trên toàn cầu (gồm cả máy tính bảng) đạt 143,7 triệu máy trong quý 4, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng xuất xưởng trong năm 2020 vào khoảng 458,2 triệu chiếc, tăng 17%. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2015.

Thống kê cho thấy, Lenovo dẫn đầu thị trường trong quý 4 và cả năm, với lượng xuất xưởng lần lượt là 28,8 triệu và 87,0 triệu chiếc. Đứng thứ 2 là Apple với lượng máy xuất xưởng 26,4 triệu máy Mac và iPad trong quý 4, tổng cộng 81,4 triệu chiếc trong cả năm. HP, Dell và Samsung chiếm phần còn lại của top 5, với mức tăng trưởng cũng được cho là đáng kể trong quý 4 năm 2020.

Trong quý 4/2020 đã chứng kiến sự phát triển cao nhất của Chromebook từ trước tới nay, với hơn 11 triệu chiếc trong quý so với 2,5 triệu chiếc cùng thời điểm năm 2019. Trong cả năm 2020 ghi nhận hơn 30 triệu chiếc được xuất xưởng.

Đối với máy tính bảng, trong năm 2020 đã dạt kỷ lục về lượng máy bán ra với tổng 52,8 triệu chiếc trong quý 4, 160,6 triệu chiếc trong cả năm 2020, tăng trưởng 28% so với năm 2019. Apple tiếp tục là nhà cung cấp thống trị thị trường máy tính bảng, với lượng xuất xưởng trong quý 4 tăng 40% lên 19,2 triệu, đây là hiệu suất tốt nhất của hãng kể từ quý 4/2014. Samsung duy trì vị trí thứ hai trên thị trường với 9,9 triệu máy tính bảng được xuất xưởng, tăng 41%. Amazon, Lenovo và Huawei lần lượt chiếm các vị trí tiếp theo.

Với mức tăng trưởng cao trong năm 2020, Giám đốc Nghiên cứu Canalys Rushabh Doshi, cho biết với việc nhiều quốc gia buộc phải đẩy nhanh kế hoạch dậy học và làm việc trực tuyến thì nhu cầu Chromebook cho giáo dục dự kiến ​​sẽ vẫn mạnh mẽ đến năm 2021. Ngoài ra, các khách hàng thương mại truyền thống khác cũng quan tâm đến việc tìm kiếm Chromebook để đảm bảo tính năng cho công việc của mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần