Chrysler thu hồi 312.000 xe minivan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Những cảnh báo an toàn của Chrysler đăng tải trên trang NHTSA còn viết “Nếu cảm biến va chạm trước không hoạt động, ngay lập tức lái xe sẽ thấy đèn cảnh báo của hệ thống túi khí sáng.

KTĐT - Những cảnh báo an toàn của Chrysler đăng tải trên trang NHTSA còn viết “Nếu cảm biến va chạm trước không hoạt động, ngay lập tức lái xe sẽ thấy đèn cảnh báo của hệ thống túi khí sáng.

Không chỉ Toyota "đau đầu” vì phải cho thu hồi xe hàng loạt, mới đây Chryler cũng phải công bố cho thu hồi xe với số lượng lớn – 312.000 chiếc minivan (xe chuyên dụng gia đình).

Chrysler, một trong ba “gã  khổng lồ” Detroit đã thông báo lệnh thu hồi xe trên webite chính thức của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), liên quan đến 312.000 chiếc minivan do lỗi hệ thống túi khí.

Những mẫu xe thuộc diện thu hồi là Chrysler Town và Country, Dodge Caravan và Grand Caravan sản xuất năm 2005 và 2006. Những cảm biến va chạm trước của những mẫu xe này có thể bị lỗi, không thể bật túi khi đúng thời điểm.

“Cảm biến chạm trước có thể bị hỏng trong điều kiện môi trường nhất định và nước có thể vào cảm biến này. Điều này có thể khiến cho cảm biến không báo động kịp thời để túi khi bung ra khi có va chạm. Những cảm biến này được bổ sung để giúp hệ thống túi khí này hoạt động chính xác hơn.” – theo thông báo của Chrysler trên website của NHTSA.

Những cảnh báo an toàn của Chrysler đăng tải trên trang NHTSA còn viết “Nếu cảm biến va chạm trước không hoạt động, ngay lập tức lái xe sẽ thấy đèn cảnh báo của hệ thống túi khí sáng. Cho tới khi xe được sửa chữa, hệ thống túi khí có thể không hoạt động dù trong trường hợp có tai nạn.”

Những đại lý ủy nhiệm của Chrysler sẽ thu hồi và sửa xe miễn phí cho khách hàng bắt đầu từ tháng Sáu tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần