Hội đồng xét xử (HĐXX) của Toà án Nhân dân TP Hà Nội còn tuyên phạt 7 bị cáo là cựu cán bộ ở nhóm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân Trần Trọng Khang: 3 năm tù.

6 cựu cán bộ phường Khương Đình: Phạm Tần Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường, giai đoạn từ năm 2018 đến khi bị khởi tố, 4 năm tù; Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường, giai đoạn 2015 - 2020; thời điểm bị khởi tố là Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam, 6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng phường, giai đoạn 2010 - 2018; thời điểm bị khởi tố là cán bộ địa chính xây dựng phường Thanh Xuân Bắc, lĩnh án 30 tháng tù; Nguyễn Tuấn Anh, SN 1983, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình, 4 năm tù; Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ Thanh tra Xây dựng phường, giai đoạn 2014 - 2016; thời điểm bị khởi tố là Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng phường Nhân Chính, 7 năm tù; Phạm Thanh Tùng, cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị, 30 tháng tù.
Về phần dân sự, HĐXX nhận định, thiệt hại xảy ra do hành vi của Minh gây ra, do đó, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ.
Đối với 56 người thiệt mạng, Minh phải thanh toán các chi phí mai táng, cấp dưỡng, tổn thất tinh thần. Đối với 46 người bị thương, tòa buộc bị cáo bồi thường chi phí chữa trị, thu nhập giảm sút, bị mất thu nhập, tổn thất tinh thần…

Toà còn buộc Minh phải sửa chữa toàn bộ, khôi phục hiện trạng ban đầu của tòa chung cư cũng như chi phí dọn dẹp, vệ sinh. Về phương tiện xe máy bị cháy, tòa buộc Minh phải bồi thường theo kết quả thẩm định giá.
HĐXX nêu, hành vi của 7 bị cáo cựu cán bộ là lỗi vô ý khi thực hiện nhiệm vụ được giao nên trách nhiệm hình sự của từng bị cáo là độc lập. Một số bị cáo cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe.
Song khi xem xét hình phạt, tòa cân nhắc nhân thân, việc các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, có thành tích trong công tác và một số tình tiết giảm nhẹ khác (nộp một phần tiền khắc phục hậu quả...).
Trong vụ án này bị cáo Nghiêm Quang Minh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo đã tác động gia đình nộp phần tiền khắc phục hậu quả, nhưng số tiền khắc phục quá nhỏ so với hậu quả gây ra nên chưa được áp dụng tình tiết giảm nhẹ này.
HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Minh gây nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó, nhiều gia đình thiệt mạng, mất con nhỏ... gây đau thương cho xã hội.
Do đó, HĐXX nhận thấy cần áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo Minh để đảm bảo sự răn đe, cảnh tỉnh cho xã hội.