Huyện Thanh Trì

Chu đáo, an toàn, thân thiện và mến khách

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Những ngày qua, sự chuẩn bị, tiếp đón cũng như công tác tổ chức chu đáo của Ban Tổ chức môn bóng rổ tại Nhà thi đấu Thanh Trì đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các vận động viên cũng như du khách trong và ngoài nước tham dự SEA Games 31.

Thành viên các đội tuyển bóng rổ và cổ động viên tham quan, chụp ảnh tại các gian hàng OCOP ở Trung tâm VH-TT&TT huyện Thanh Trì
Thành viên các đội tuyển bóng rổ và cổ động viên tham quan, chụp ảnh tại các gian hàng OCOP ở Trung tâm VH-TT&TT huyện Thanh Trì

Ấn tượng từ công tác chuẩn bị

Nằm trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) huyện Thanh Trì, Nhà thi đấu Thanh Trì là nơi diễn ra các trận tranh tài môn bóng rổ của SEA Games 31.

Ngay sau Lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5/2022 tại Hà Nội, ngày 13/5, tại Nhà thi đấu Thanh Trì đã diễn ra các trận đấu của môn bóng rổ. Với hai nội dung 3x3 và 5x5, SEA Games 31 có 7 quốc gia đăng ký tham gia môn thể thao này gồm: Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. ​Sau hai ngày khởi tranh (13 - 14/5), các đội đã hoàn thành tốt đẹp nội dung thi đấu 3x3. Sự cuồng nhiệt của khán giả và công tác tổ chức chu đáo của huyện Thanh Trì đã gây ấn tượng mạnh với các đoàn thể thao trong và ngoài nước.

Nhờ hoàn thiện sớm cơ sở vật chất, từ trước ngày khởi tranh giải đấu, các vận động viên của Việt Nam cũng như đội tuyển các nước Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Singapore đã xuống tập luyện, làm quen với sàn đấu của Nhà thi đấu Thanh Trì. Các đội tuyển đều được hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tập luyện.

Cổ động viên trong và ngoài nước phủ kín Nhà thi đấu Thanh Trì trong các ngày diễn ra các trận đấu môn bóng rổ
Cổ động viên trong và ngoài nước phủ kín Nhà thi đấu Thanh Trì trong các ngày diễn ra các trận đấu môn bóng rổ

Nữ tuyển thủ Clare Castro của đội tuyển Philippines cho biết, cô rất ấn tượng với sự đón tiếp của nước chủ nhà Việt Nam, đặc biệt là Ban Tổ chức môn bóng rổ. Tại kỳ SEA Games lần này, cô không đặt nặng thành tích, thứ hạng mà quan trọng hơn là sự giao lưu, học hỏi giữa vận động viên các nước. “Tôi rất ấn tượng với không khí chào đón SEA Games của Ban Tổ chức bóng rổ, từ cổng vào cho đến baner, biểu tượng của Thanh Trì… đều ngập tràn không khí SEA Games, khiến cho tôi có cảm giác mình không đi thi đấu mà là đang tới một ngày hội vậy” - Clare Castro chia sẻ.

Một cổ động viên nước ngoài tới Thanh Trì hào hứng chia sẻ: “Không ngờ ở Hà Nội cũng có những con đường hoa và nông thôn tuyệt đẹp như thế này. Nhất là những hàng cây xanh, con đường sạch sẽ, phủ bóng mát. Đoàn chúng tôi đã ra check-in nhiều con phố của địa phương này và có những tấm hình tuyệt đẹp để về “khoe”. Thanh Trì quá tuyệt vời, món ăn rất ngon, an ninh cũng rất tốt! Tôi yêu nơi này!”

Được biết, trong các ngày diễn ra môn thi đấu bóng rổ (13 -23/5), huyện Thanh Trì tổ chức mở cửa miễn phí, không thu vé để tạo thuận lợi cho người dân đến xem.

Sự phấn khích của một cổ động viên nước ngoài
Sự phấn khích của một cổ động viên nước ngoài

Từ cổng ngoài vào Nhà thi đấu đã có nhân viên an ninh hướng dẫn người dân vào khu gửi xe. Trong khu gửi xe cũng có lực lượng công an, dân phòng hướng dẫn tận tình, chu đáo để người dân sắp xếp phương tiện gọn gàng, thẳng hàng thẳng lối. Lực lượng tình nguyện viên còn hướng dẫn các đoàn thể thao nước ngoài, người dân vào bên trong Nhà thi đấu Thanh Trì cũng như tìm vị trí ngồi. Phía ngoài cửa Nhà thi đấu có bố trí các bàn sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí. Mỗi người dân đều được nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, xếp hàng đo thân nhiệt, không xảy ra tình trạng chen lấn.

Bên trong nhà thi đấu, dù khán đài 1.500 chỗ ngồi gần như phủ kín khán giả, song lực lượng an ninh, tình nguyện viên đều hướng dẫn chu đáo. “Các bạn tình nguyện viên ở đây rất chu đáo, nhiệt tình hướng dẫn nên tâm lý đến xem thi đấu của gia đình tôi rất thoải mái” - chị Phạm Minh Thanh, xã Đông Mỹ chia sẻ.

Một góc đường hoa tại khu vực trung tâm huyện Thanh Trì
Một góc đường hoa tại khu vực trung tâm huyện Thanh Trì

Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Tân Triều ngồi trên khán đài không ngừng vỗ tay cổ vũ: “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào được tham dự một sự kiện thể thao lớn cấp khu vực Đông Nam Á ngay tại quê hương mình. Do đó, chúng tôi tâm niệm phải giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh con người Thanh Trì thân thiện, mến khách, yêu thể thao. Qua đó góp phần chung tay cùng Thủ đô xây dựng hình ảnh người Thanh Trì thanh lịch, văn minh. Tôi chúc cho các vận động viên không chỉ riêng đội tuyển Việt Nam mà cả các đội tuyển nước bạn thi đấu thành công” - ông Hùng bày tỏ.

Đến những sản phẩm làng nghề đặc sắc

Trong những ngày diễn ra các trận thi đấu môn bóng rổ của SEA Games 31, huyện Thanh Trì đã bố trí 25 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP tại khuôn viên của Trung tâm VH-TT&TT của huyện. Ngoài các gian hàng của Thanh Trì còn có các sản phẩm làng nghề của đơn vị bạn như thành phố Tam Kỳ, huyện Nông Sơn, huyện Trà My (tỉnh Quảng Nam); thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương); huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên (Hà Nội)… Đây là cơ hội nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm truyền thống của huyện nói riêng và của các tỉnh, thành nói chung đến khách quốc tế tham quan trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Du khách mua quà lưu niệm tại gian hàng OCOP trong khuôn viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Thanh Trì
Du khách mua quà lưu niệm tại gian hàng OCOP trong khuôn viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Thanh Trì

Sau các trận thi đấu, được chiêm ngưỡng và mua sắm tại các gian hàng bên ngoài Nhà thi đấu Thanh Trì, các vận động viên và du khách quốc tế rất thích thú.

Anh Chanapid Jakrawan - đội tuyển bóng rổ Thái Lan cho biết, anh rất ấn tượng với các gian hàng sản phẩm truyền thống của Việt Nam. “Tôi đã mua một vài sản phẩm lưu niệm để tặng bạn bè, người thân khi về nước. Người dân rất thân thiện và lịch sự, mến khách. Tôi nhất định sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày không xa để trải nghiệm cuộc sống và con người nơi đây”.

Còn ông KhoPhotay - Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Indonesia cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được tới đây tham gia thi đấu, được tham quan các gian hàng OCOP của Thanh Trì.  Các sản phẩm rất bắt mắt và ấn tượng. Ban Tổ chức cũng làm rất tốt công tác tổ chức và chuẩn bị, đặc biệt là các hoạt động bên lề của SEA Games 31”.

Gian hàng nón lá truyền thống - nét đặc sắc của phụ nữ Việt Nam tại Trung tâm VH-TT&TT huyện Thanh Trì
Gian hàng nón lá truyền thống - nét đặc sắc của phụ nữ Việt Nam tại Trung tâm VH-TT&TT huyện Thanh Trì

Tương tự, bà Nirmala Dewi - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Indonesia cũng chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đến Thanh Trì và tham gia trải nghiệm những hoạt động bên lề SEA Games 31. Sau khi thi đấu, chúng tôi sẽ đi thăm các làng nghề truyền thống và trải nghiệm thêm về các sản phẩm tại địa phương, nơi diễn ra môn thi đấu bóng rổ”.

Trước đó, với thông điệp “Vì một Hà Nội xanh - sạch - đẹp”, “Vì một Hà Nội - Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế”, “Vì thành công của SEA Games 31”, các cấp chính quyền huyện Thanh Trì cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn đã thể hiện sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm thông qua việc hưởng ứng các hoạt động hướng tới SEA Games 31, tích cực giữ gìn sinh môi trường, sạch nhà, đẹp phố, xây dựng hình ảnh con người Thanh Trì - Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện và mến khách.