Chủ động đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/1, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP), Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân.

Theo đánh giá, mặc dù công tác đảm bảo ATGT trong thời gian qua đã có chuyển biến rất tích cực, tuy nhiên, khi nhận định về tình hình giao thông hiện nay, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT chỉ ra không ít những cái khó như hiện nay, TP có trên 4.611 nút giao thông, trên 800 tuyến đường và 15 tuyến ra vào TP, nhưng CSGT cũng mới bố trí lực lượng chỉ huy điều hành hướng dẫn giao thông được tại 361 nút trọng điểm. Cùng với đó, hiện có 11 công trình đang thi công với 27 điểm rào chắn đã không tránh khỏi sự ùn ứ...

Từ thực tế đó, để đảm bảo trật tự, ATGT phục vụ các hoạt động trong dịp Đại hội lần thứ XII của Đảng, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân 2016… Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, các Đội CSGT và 15 tổ công tác 141 đều được quán triệt thường xuyên bố trí chốt trực tại 361 nút giao thông trọng điểm, 15 tuyến quốc lộ trục chính ra vào TP, cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga, các công trình trọng điểm… để phân luồng từ xa, kịp thời giải tỏa ùn tắc phát sinh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, Phòng cũng xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa, điểm chợ hoa, các điểm vui chơi, các bến xe, bến tàu...

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam đồng tình với việc Phòng CSGT nên tiếp tục tập trung tăng cường xử lý hành vi vi phạm trong, trước và sau Tết, đảm bảo tuyệt đối ATGT để giảm thiểu tai nạn, ùn tắc;… đặc biệt trong thời gian tới khi lượng người tham gia giao thông tăng. Cùng với đó, bám sát yêu cầu chỉ thị của T.Ư, các kế hoạch của Công an TP, có giải pháp sâu thực hiện từng chuyên đề đã xây dựng. Tiếp tục xử lý các xe quá tải, các tuyến trọng điểm, vành đai… Đối với các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, Thanh tra giao thông TP cần tổ chức giải tỏa, để bảo đảm ATGT cho người và phương tiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần