Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ động, nhân văn trong lũ dữ - Đà Nẵng căng mình chống chọi mưa lũ lịch sử

Kinhtedothi - Trước đợt mưa lũ lịch sử đang gây thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Trung, trưa 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt tại Đà Nẵng để trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó. Cùng thời điểm, nhiều lực lượng, trong đó có Thanh tra Công an TP Đà Nẵng, đã không quản hiểm nguy, vượt qua vùng nước sâu để hỗ trợ người dân bị cô lập.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Ngọc Phú

Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng

Tại cuộc họp khẩn với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vào trưa 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị địa phương phải tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với đợt mưa lũ lớn chưa từng có trong nhiều năm qua.

Cuộc họp có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; lãnh đạo Quân khu 5, các bộ, ngành Trung ương và đại diện các sở, ngành của thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết, nhờ chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ”, Đà Nẵng đã kịp thời sơ tán người dân ở các khu vực xung yếu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Chính quyền các phường, xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống mưa lũ, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sơ tán.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Phú

Thành phố cũng đã chủ động vận động người dân dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu trong những ngày mưa lũ kéo dài. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung cứu trợ, đặc biệt tại các khu vực bị chia cắt và cô lập.

UBND thành phố kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ nhiều nội dung cấp bách, nhất là khu vực ven biển Hội An – nơi sạt lở nghiêm trọng hơn 5 km, cần có giải pháp khắc phục bền vững. Ngoài ra, các tuyến giao thông miền núi cũng đang bị sạt lở lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được đầu tư, gia cố kịp thời.

Lãnh đạo Quân khu 5 cho biết, đơn vị đã huy động hơn 7.800 cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng nghìn phương tiện, xuồng, ca nô, thiết bị thông tin liên lạc để ứng cứu tại các địa bàn Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Riêng tại xã Trà Leng, Quân khu đã lập Sở Chỉ huy tiền phương, bố trí 30 ca nô và xuồng cơ giới phục vụ cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của chính quyền Đà Nẵng và các lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống thiên tai. Ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, chúng ta phải thay đổi tư duy - chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động, bền vững và thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.”

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố tăng cường năng lực dự báo, đầu tư hạ tầng chống ngập và sạt lở, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Ông cũng giao Quân khu 5 chủ động phối hợp cùng các địa phương, kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền để có chỉ đạo, hỗ trợ phù hợp.

Chung tay tiếp sức vùng cô lập - lan tỏa tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”

Đoàn công tác cùng Công an địa phương sử dụng cano để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Ảnh: CADN

Cũng trong ngày 29/10, giữa mưa lũ vẫn đang dâng cao, Thanh tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng và Tổ đình Bảo Quang sư nữ (phường Hòa Cường) đã tổ chức chuyến công tác cứu trợ khẩn cấp đến các khu vực bị ngập sâu, chia cắt tại hai xã Hòa Vang và Hòa Tiến.

Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn của Công an xã Hòa Vang và Công an xã Hòa Tiến, đoàn đã vượt qua nhiều đoạn đường ngập sâu để tiếp cận các hộ dân bị cô lập. Hơn 200 phần quà gồm mì tôm, nước lọc, sữa, bánh mì, bánh bao và nhu yếu phẩm thiết yếu (trị giá hơn 40 triệu đồng) đã được trao tận tay người dân, mang đến nguồn động viên thiết thực giữa thời điểm khó khăn.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng chan chứa tình cảm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp người dân vùng ngập lũ yên tâm ứng phó, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác cũng trực tiếp thăm hỏi, động viên các hộ dân, khuyến nghị bà con bình tĩnh, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản khi mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, tăng cường mối gắn kết giữa chính quyền, lực lượng công an và các tổ chức tôn giáo trong công tác an sinh xã hội - cùng nhau giúp người dân vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Trong gian khó, tinh thần chủ động, trách nhiệm và lòng nhân ái của chính quyền, lực lượng vũ trang, công an và các tổ chức xã hội lại tỏa sáng. Đó chính là sức mạnh của một thành phố kiên cường - Đà Nẵng nhân ái, nghĩa tình và vững vàng trước thử thách của thiên tai.

“Thương lắm miền Trung ơi…” - Nỗi đau vẫn còn đó giữa dòng nước lũ

“Thương lắm miền Trung ơi…” - Nỗi đau vẫn còn đó giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng xung kích hướng về vùng lũ

Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng xung kích hướng về vùng lũ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: cán bộ mặt trận phường Bình Hòa thực hiện “3 gần, 4 không, 5 phải”

TP Hồ Chí Minh: cán bộ mặt trận phường Bình Hòa thực hiện “3 gần, 4 không, 5 phải”

29 Oct, 03:56 PM

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: “Đại diện các cấp ủy phường Bình Hòa phải tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị, xã hội phát huy vai trò nòng cốt chính trị, nỗ lực đổi mới theo hướng bám sát vào thực tiễn, hướng mình về khu dân cư”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ