Chủ động phòng ngừa tội phạm năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/1, CA huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình năm 2015.

Năm 2014, tội phạm hình sự trên địa bàn huyện Thường Tín được kiềm chế, các ổ nhóm tội phạm bị đấu tranh và triệt xóa, không còn các ổ cờ bạc lớn, kéo dài; không có điểm mua bán ma túy lớn... Tuy nhiên vẫn còn hoạt động mua bán ma túy lẻ; trên địa bàn đã xuất hiện loại tội phạm mua bán ma túy “đá”, số người nghiện loại ma túy cũng gia tăng.
 Đại tá Đoàn Ngọc Hùng-Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Tình hình tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, chủ yếu trong lĩnh vực: Vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai; sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; khai thác cát trái phép; vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc…

Ngoài ra, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2013, không để xảy ra tình trạng cổ vũ, đua xe trái phép, ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài.
Năm 2015, CA huyện Thường Tín quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, lễ hội quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa làm giảm điều kiện phát sinh tội phạm, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật…

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, để làm tốt những nhiệm vụ trên, trong thời gian tới, CA huyện Thường Tín cần tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự toàn xã hội trên địa bàn huyện. Giải quyết tốt vấn đề khiếu kiện, nhất là khiếu kiện về đất đai. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, các hành vi phạm pháp về môi trường, nhất là các hành vi khai thác tài nguyên trái phép…

Tại Hội nghị, CA huyện Thường Tín vinh dự nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” 13 năm liên tiếp; 27 tập thể, cá nhân được CATP tặng Giấy khen vì có
 thành tích xuất sắc năm 2014.