Chủ động tham mưu, xây dựng Đảng bộ TP thực sự trong sạch, vững mạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/10, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới dự.

Trong diễn văn kỷ niệm, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đào Đức Toàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung và ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội nói riêng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Với những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010 - 2014, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai). Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã gắn Huân chương Lao động lên lá cờ truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP.

 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Thanh Hải
Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích và đóng góp mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô đã đạt được trong suốt 85 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ TP luôn coi trọng, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng yếu là công tác cán bộ, trọng tâm là công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của TP, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước. Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp là hết sức quan trọng, có nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo, trước mắt, Ban Tổ chức Thành ủy cần chủ động phối hợp cùng các ban Đảng Thành ủy tập trung tham mưu, tổ chức thành công Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. Sau Đại hội cần chủ động ngay việc tham mưu, đề xuất thực hiện các chương trình, giải pháp để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; chủ động nghiên cứu, cụ thể hoá các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô cần tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới; tiếp tục tham mưu đổi mới kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là tổ chức đảng ở các loại hình mới cho phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, ngành cần thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ và chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới, nhất là các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, chủ động chuẩn bị tốt nhân sự HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ rõ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đi vào chiều sâu có sự chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản để giải quyết tốt ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ. “Ban Tổ chức Thành ủy, cấp ủy các cấp chú trọng nâng cao hơn nữa trách nhiệm của toàn đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu vươn lên xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; có tâm trong sáng, công minh, công bằng, không lợi dụng chức quyền, công việc để thu vén cá nhân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần