Chủ động tham mưu, xây dựng lực lượng vững mạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/7, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Phạm Quang Nghị chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Phạm Quang Nghị chủ trì hội nghị
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu kết luận hội nghị.
6 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra với chất lượng tốt như: Chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; tăng cường quản lý đất, công trình quốc phòng, tiếp tục xây dựng công trình phòng thủ… Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân với tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 36,6%.

Nhiệm vụ từ nay đến hết năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục lãnh đạo duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường luyện tập, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phối hợp tham mưu với UBND TP xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2/2014; giải quyết xuất ngũ với hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trước tình hình phức tạp trên Biển Đông, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức quần chúng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sỹ, 60 năm giải phóng Thủ đô…