Chủ động thay đổi khung giờ học khi trời rét đậm, rét hại ​

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Hà Giang có chỉ đạo những ngày rét đậm rét hại, các trường cần chủ động thay đổi khung giờ học cho phù hợp và đốt lửa sưởi ấm cho học sinh.

 Các địa phương miền núi phía Bắc yêu cầu đảm bảo cho học sinh khi đi học.

Hà Giang đảm bảo cho học sinh đủ ấm khi đi học

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân, nhất là học sinh tiểu học, mầm non.

Để đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần, các trường học ở (Hà Giang) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo điều kiện tốt nhất cho các em được mặc ấm, ăn uống đủ chất dinh dưỡng mỗi khi đến trường trong mùa đông giá lạnh.

Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh tăng cường tiếp tục làm nhiệt độ giảm mạnh, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang có thể xuất hiện băng giá.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các trường học triển khai đồng loạt nhiều biện pháp phòng chống rét cho học sinh; thường xuyên nhắc nhở các em mặc đủ ấm, không bắt buộc mặc đồng phục, không tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Đặc biệt, đối với những huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thường có sương mù dầy đặc, do vậy vào những ngày rét đậm rét hại, các trường cần chủ động thay đổi khung giờ học cho phù hợp, trong quá trình học giáo viên cần đốt lửa sưởi ấm cho học sinh.

 Người Dao (Lào Cai) đốt lửa sưởi ấm trong những ngày đông rét đậm, rét hại.

Đối với những trường có học sinh ở bán trú, nội trú, các trường cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, đảm bảo đủ suất ăn, chế độ dinh dưỡng như cơm, canh, nước uống phải đủ ấm. Đồng thời theo dõi sát tình hình thời tiết và chủ động giải quyết việc nghỉ học của học sinh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Huyện Đồng Văn hiện có 53 trường, với trên 23.000 học sinh, trong đó có 25 trường tiểu học và trung học cơ sở bán trú. Ngành Giáo dục huyện Đồng Văn đã và đang chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh trên địa bàn, đảm bảo sức khỏe cho các em sinh hoạt, học tập ổn định trong mùa đông.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc) có 717 em học sinh, trong đó có 241 em học sinh ở và sinh hoạt bán trú tại trường. Những ngày giá rét, nhiệt độ xuống thấp còn từ 3 - 5 độ C, nhà trường chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để các em học sinh được ngủ ấm, lớp học đủ ánh sáng và kín gió, mọi hoạt động học tập được đảm bảo. Cán bộ y tế của nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra sức khỏe, bổ sung đủ các loại vitamin cho các em, giúp phòng tránh các bệnh trong mùa đông giá rét.

Quảng Ninh chủ động chống rét cho gia súc, vật nuôi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay 16/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bắt đầu rét đậm, gây ảnh hưởng đến việc chăn nuôi gia súc, vật nuôi của người dân.

Các địa phương chủ động phòng tránh rét cho đàn trâu, bò.

Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của đợt rét đậm lần này, ngày hôm qua, 15/12, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện khẩn về việc phòng, chống rét, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng.

Trong đó UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh thành lập ngay 1 đoàn công tác khẩn trương đi kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh, rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản, đảm bảo từ nay đến hết mùa rét không để gia súc, gia cầm, thủy sản bị chết rét và xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm.

Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh, số lượng các vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017 tăng nhẹ so với năm trước. Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có gần 47.000 con trâu; hơn 25.000 con bò; hơn 420.000 con lợn và hơn 3.450 nghìn con gia cầm.

Để duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm của địa phương, Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hai đợt tiêm vác xin chính vụ. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, phát sinh để khép kín miễn dịch, tập trung tiêm phòng đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Ông Trần Xuân Đông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Quảng Ninh cho biết: Thời tiết từ nay đến tết Nguyên Đán 2018 sẽ rất phức tạp. Ngày mai mặc dù là Chủ Nhật nhưng Sở vẫn thành lập đoàn liên ngành kiểm tra tất cả các huyện miền Đông. Trong đó tập trung vào 2 huyện miền núi Bình Liêu và Ba Chẽ nơi có nhiều vùng núi cao và trâu bò chăn nuôi với số lượng lớn và thả rông. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con những ngày rét đậm phải nhốt trâu, bò ở chuồng, ủ ẩm, dự trữ thức ăn và tu sửa lại chuồng trại.