Chủ mưu đường dây sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc tây giả bị tuyên 20 năm tù

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị cáo Nguyễn Đình Lạc Thư giữ vai trò chủ mưu trong dây sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc tây giả bị tuyên 20 năm tù như đề nghị của Viện KSND.

 Cảnh sát áp giải các bị cáo về trại giam sau khi tòa tuyên án.
Sau nhiều ngày nghị án, chiều 15/3 HĐXX phiên tòa sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.
Theo đó, HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Đình Lạc Thư (SN 1975, quê Thừa Thiên - Huế, ngụ TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Asia Pharmacy, là chủ mưu trong đường dây nên tuyên phạt mức án 20 năm tù về 2 tội nêu trên.
Đối với bị cáo Lê Văn Khôi (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dương Việt, trụ sở tại huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh), HĐXX tuyên phạt 12 năm tù, cao hơn so với mức đề nghị 9 - 10 năm tù của đại diện Viện KSND về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Ngoài hình phạt tù, 2 bị cáo còn phại nộp phạt 50 triệu đồng/bị cáo.
Các bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Đình Thái Dương, Nguyễn Đình Kính Như (cả 2 là em ruột của Thư), Trần Thị Châu Thanh, Thạch Đết, Nguyễn Thành Xuân, Nguyễn Đình Bảo, Dương Văn Toản bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 16 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.