Chủ nhân giải thưởng cao nhất Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 3 ngày tranh tài tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, cuộc thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (OLP’22) chọn ra những chủ nhân các giải thưởng cao nhất.

Tối 9/12, cuộc thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (OLP’22), Procon Việt Nam và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực Châu Á - TP Hồ Chí Minh năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp, chọn ra được những nhân tố xuất sắc nhất.

Ngôi vô địch Procon Việt Nam thuộc về đội tuyển HaUI.MiuXinhhh (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).
Ngôi vô địch Procon Việt Nam thuộc về đội tuyển HaUI.MiuXinhhh (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (OLP’22), Procon và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Hochiminh city 2022 do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức từ 06 - 9/12.

OLP’22, Procon và ICPC Asia Hochiminh City tập trung các sinh viên công nghệ thông tin (CNTT) xuất sắc, đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Từ kết quả kỳ thi ICPC Asia Hochiminh City sẽ chọn các đội tuyển Châu Á - Thái Bình Dương có thành tích tốt nhất tham dự chung kết ICPC toàn cầu 2023 tổ chức tại Ai Cập. Năm 2022, sinh viên Việt Nam lần đầu có thứ hạng 12 toàn cầu và huy chương đồng World Final ICPC tại Dhaka, Bangladesh.

Vô địch ICPC ASIA Hochiminh City 2022 thuộc về đội tuyển HCMUS-BurnedTomatoes (ĐH KHTN-ĐHQG Hồ Chí Minh).
Vô địch ICPC ASIA Hochiminh City 2022 thuộc về đội tuyển HCMUS-BurnedTomatoes (ĐH KHTN-ĐHQG Hồ Chí Minh).

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 71 trường đại học, cao đẳng và học viện cả nước với 74 sinh viên dự thi khối Siêu Cup, 177 sinh viên khối Chuyên Tin, 142 sinh viên khối Không chuyên tin, 12 sinh viên khối cao đẳng, 45 sinh viên dự khối Phần mềm nguồn mở và 49 sinh viên tham dự Procon Việt Nam. Trong khi đó, kỳ thi ICPC Asia TP Hồ Chí Minh 2022 có 132 đội tuyển, trong đó Việt Nam có 125 đội tuyển với 375 sinh viên và Đại học Quốc gia Singapore có 7 đội tuyển, 21 sinh viên.

Sau 3 ngày tranh tài tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, cuộc thi đã chọn ra những chủ nhân các giải thưởng cao nhất. Ngôi vô địch khối Chuyên tin thuộc Đặng Xuân Minh Hiếu (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngôi vô địch khối Không chuyên tin thuộc về Võ Hoàng Anh (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Ngô Quý Đăng (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngôi vô địch khối Cao đẳng thuộc về Lương Tiến Thịnh (Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức). Ngôi vô địch Khối tập thể Phần mềm nguồn mở thuộc về đội BKCrypt0 (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Vô địch Siêu Cup OLP’22 thuộc về Vũ Huy Hoàng (Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngôi vô địch Procon Việt Nam thuộc về đội tuyển HaUI.MiuXinhhh (Đại học Công nghiệp Hà Nội). Còn HCMUS-BurnedTomatoes (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) là đội vô địch ICPC Asia TP Hồ Chí Minh 2022, đây cũng là đội sẽ góp mặt trong Top 140 trường tham dự Chung kết ICPC toàn cầu năm 2023.

Cuộc thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực Châu Á và thế giới về nguồn lực trẻ công nghệ thông tin, khẳng định khả năng hội nhập của tuổi trẻ Việt Nam trong lĩnh vực này, với trọng tâm là kỹ năng lập trình, thuật toán, hoàn thiện, làm việc nhóm và ngoại ngữ là những nền tảng cơ bản cho các chuyên gia CNTT tương lai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần