Chủ quán cà phê hành nghề môi giới mại dâm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 23 giờ 30 ngày 13/4, tại nhà nghỉ Hoàng Anh, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, CA huyện Thanh Trì kiểm tra, phát hiện tại các phòng 201 và 202 của nhà nghỉ có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

 
Qua đấu tranh, CA huyện Thanh Trì làm rõ 2 đối tượng môi giới mại dâm là Nguyễn Thị Định (SN 1985, ở Đông Lỗ, Hiệp Hoà, Bắc Giang) hiện là chủ quán cà phê ở Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nguyễn Học Cường (SN 1966, ở Đại Áng, Thanh Trì). CA huyện Thanh Trì đã bắt giữ các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.

Cướp tài sản

15 giờ ngày 14/4, CA huyện Hoài Đức nhận được đơn trình báo của anh Lưu Ngọc Sang (SN 1989, ở Lai Xá, Kim Chung, huyện Hoài Đức) về việc: Hồi 23 giờ đêm 13/4, anh Sang cùng bạn gái đang ngồi chơi tại cổng Trường tiểu học xã Kim Chung thì bị 2 đối tượng dùng gậy đánh và cướp 4,8 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

CA huyện Hoài Đức đang điều tra.

Trộm trong khách sạn

Ngày 13/4, chị Trần Thị Lý Dung (SN 1986, ở Hùng Vương, Chi Lăng, Lạng Sơn) cùng bạn là Yanliling, quốc tịch Trung Quốc, thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hà Vinh, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

6 giờ sáng ngủ dậy, chị Dung phát hiện bị mất tài sản gồm: 1 điện thoại Iphone 4, 1 điện thoại Samsung Galaxy và 2,2 triệu đồng Việt Nam, 450 nhân dân tệ. Tổng trị giá tài sản bị mất là 25 triệu đồng.

CA quận Hoàng Mai đang điều tra.

Thuê phòng nghỉ chứa xương hổ

18 giờ 15 ngày 12/4, CA huyện Phúc Thọ phối hợp với CA quận Hà Đông tiến hành kiểm phòng nghỉ Phú Quý 5, Phúc La, Hà Đông phát hiện 1 bộ xương hổ (giống Panthera) do Trần Danh Cường (SN 1986, ở Xuân Tín, Thọ Xuân, Thanh Hoá) vận chuyển từ Điện Biên xuống Hà Nội để tiêu thụ. Cơ quan CA đã thu giữ bộ xương hổ và tạm giữ Cường để điều tra xử lý.