Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo thăm gia đình có công

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã tới thăm các gia đình tiêu biểu có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã đến thăm gia đình Đại Tướng Văn Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam Xuân 1975 hiện đang ở phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP đã dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng và ân cần hỏi sức khỏe phu nhân Đại tướng - cụ bà Nguyễn Thị Kỳ (95 tuổi), cán bộ lão thành cách mạng (nhận Huy hiệu 70 tuổi Đảng năm 2014).
Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo thăm gia đình có công - Ảnh 1

Chủ tịch UBND TP dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo bày tỏ lòng tri ân về những đóng góp to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mà đỉnh cao là chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí  Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, đánh dấu trang sử chói ngời trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chúc cụ Nguyễn Thị Kỳ luôn mạnh khỏe, cùng con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã đến 
quận Đống Đa thăm Trung tướng Lê Xuân Lựu (91 tuổi) - nguyên Chính ủy Trung đoàn 232 đánh mặt trận phía Tây, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quân sự (Bộ Quốc phòng) và thương binh Lê Hồng Quang (phường Láng Hạ) - Tổng Giám đốc Công ty 27/7, đơn vị được Nhà nước 2 lần tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; bản thân ông được phong tặng Anh hùng lao động năm 2010.

 
Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo thăm gia đình có công - Ảnh 2

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo thăm thương binh hạng 2/4 Lê Hồng Quang- Tổng Giám đốc Công ty 27/7

Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ân cần hỏi thăm sức khỏe Trung tướng Lê Xuân Lựu, ghi nhận những đóng góp to lớn của Trung tướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, quân đội và đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao sự dũng cảm trong những năm tháng tham gia chiến đấu của thương binh, doanh nhân Lê Hồng Quang;
ông nêu cao phẩm chất “bộ đội cụ Hồ” - ở mặt trận nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và ghi nhớ công lao với những người có công với đất nước; mong muốn các cá nhân và gia đình cách mạng, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, sống gương mẫu, xứng đáng làm tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng thủ đô và đất nước phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần