Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch Bayern Munich bị phạt nặng vì tội trốn thuế

Kinhtedothi - Các công tố viên đã khép ông Hoeness với 7 tội danh nghiêm trọng về trốn thuế và đề nghị mức án 5,5 năm tù giam. Ban đầu, các công tố viên cáo buộc vị chủ tịch 62 tuổi trốn thuế với số tiền 3,5 triệu euro.
Ngày 13/3, tòa án thành phố Munich ở Đức đã tuyên phạt 3,5 năm tù giam đối với Chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich, ông Uli Hoeness  vì tội trốn thuế. 

Các công tố viên đã khép ông Hoeness với 7 tội danh nghiêm trọng về trốn thuế và đề nghị mức án 5,5 năm tù giam. Ban đầu, các công tố viên cáo buộc vị chủ tịch 62 tuổi trốn thuế với số tiền 3,5 triệu euro.
Uli Hoeness cúi đầu nhận tội. (Nguồn: Getty)
Uli Hoeness cúi đầu nhận tội. (Nguồn: Getty)
Trong ngày xét xử đầu tiên hôm 10/3, ông Hoeness thừa nhận số tiền trốn thuế lên tới 18,5 triệu euro. Tuy nhiên, trong ngày xét xử thứ hai, ông này còn bị tố cáo đã giấu giếm khoản tiền không khai thuế lên tới 28,5 triệu euro. Luật sư bào chữa của ông Hoeness đã xác nhận khoản tiền trốn thuế và đề nghị cho thân chủ hưởng án treo trong khi mức án tối đa đối với những vụ án trốn thuế lớn ở Đức là 10 năm tù. 

Theo phán quyết trên, ông Hoeness sẽ phải rút khỏi các vị trí Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát câu lạc bộ. Hiện vẫn được tại ngoại, ông Hoeness còn thời hạn một tuần để kháng án lên Tòa án tối cao ở thành phố Karlsruhe.

Quốc vụ khanh phụ trách tài chính Đức Michael Meister cho rằng phán quyết đối với ông Hoeness sẽ giúp nâng cao ý thức về nghĩa vụ nộp thuế của người dân. Sau khi truyền thông đưa tin ông Hoeness bị truy tố vì tội trốn thuế, hàng nghìn người dân Đức đã tự nguyện ra nộp thuế để tránh vướng vào pháp luật.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ