Kinhtedothi - Ngày 11/9, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, Đỗ Thanh Tâm, khi đó là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại dự án Hoàng Gia (sau này là Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia), trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để lôi kéo người dân gửi tiền dưới hình thức hợp tác đầu tư.
Đối tượng Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan Công an. Ảnh H.D
Để tiếp cận và thu hút nạn nhân, Tâm đã thành lập khoảng 22 văn phòng đại diện và chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại các địa điểm này, ông ta tổ chức nhiều buổi hội thảo và các sự kiện “Đại hội tôn vinh” nhằm huy động vốn.
Công ty Hoàng Gia đã đưa ra các gói đầu tư với mức lợi nhuận cam kết cực kỳ hấp dẫn, từ 83-96% chỉ trong 13-15 tháng, cùng với nhiều khoản tiền thưởng “khủng”. Tâm còn vẽ ra các dự án kinh doanh lớn, hệ thống siêu thị đang hoạt động có lãi và giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà bản thân và công ty đạt được để tạo lòng tin.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những giải thưởng này đều là giải thưởng “mua” từ các công ty tổ chức sự kiện hoặc tạp chí để đánh bóng tên tuổi. Thậm chí, Đỗ Thanh Tâm còn làm giả thông tin được lãnh đạo Nhà nước tặng Bằng khen để lừa gạt thêm nhiều người.
Với những thủ đoạn tinh vi trên, từ năm 2017 đến 2019, Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đã lừa đảo hàng trăm người dân trên cả nước. Cơ quan Công an đã xác định Tâm sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch, với tổng số tiền lên tới khoảng 2.800 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Đỗ Thanh Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 728 bị hại từ nhiều địa phương gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm và Công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.
Vụ án đang được điều tra mở rộng, nhằm xử lý các đối tượng phạm pháp theo đúng quy định của pháp luật.
Kinhtedothi- Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ việc một cán bộ Công an đã hy sinh sau khi bị một đối tượng đâm tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.
Kinhtedothi – Ngày 5/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, vừa có thông cáo báo chí về việc kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 cán bộ vì đã có nhiều sai phạm trong quá trình công tác.
Kinhtedothi – Tối 3/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đức An bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại địa bàn.
Kinhtedothi - Ngày 3/11, đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra, giải quyết vụ việc tài xế ô tô "né" kiểm tra nồng độ cồn, lùi xe xuống ruộng.
Kinhtedothi - Ngày 3/11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Mạnh Toàn (SN 1974, trú tại Hải Phòng) sau hơn 31 năm lẩn trốn.
Kinhtedothi - Trước thực trạng nhiều tài xế dùng đủ chiêu trò để che, dán, làm mờ biển số để qua mắt camera phạt nguội, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) khẳng định “mắt thần” AI thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng để phát hiện và cảnh báo các hành vi này.