Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vietnam+ (VietnamPlus)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo có bài viết chia sẻ nỗi buồn sâu sắc của ông khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; bày tỏ sự xúc động mạnh mẽ khi nhớ về những kỷ niệm với Tổng Bí thư.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo có bài viết chia sẻ nỗi buồn sâu sắc của ông khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; bày tỏ sự xúc động mạnh mẽ khi nhớ về những kỷ niệm với Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 20/7, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo đã có bài viết chia sẻ nỗi buồn sâu sắc của ông khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bày tỏ những ấn tượng, nhắc lại những kỷ niệm của ông đối với Tổng Bí thư.

Sau đây là nội dung bài viết:

"Được tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong lòng tôi mang nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi và đồng chí Nguyễn Phú Trọng có quan hệ giao lưu hơn 30 năm, qua nhiều hội đàm, trao đổi ý kiến ở Tokyo và Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người bạn có thể nói chuyện với nhau cởi mở, chân thành về bất cứ đề tài lĩnh vực, nào. Trước sự ra đi của một người bạn như vậy, tôi vô cùng đau buồn, thương tiếc. Tôi xin trân trọng chia buồn cùng gia quyến, nhân dân Việt Nam và toàn thể Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò to lớn trong việc thực hiện chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có việc giữ vững lập trường độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa hoạt động đối ngoại; ủng hộ giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân; thúc đẩy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phát triển, góp phần cho hòa bình thế giới và khu vực châu Á.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, lãnh đạo công cuộc Đổi mới, giành thành tựu to lớn trong việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Đảng Cộng sản của chúng tôi luôn quan tâm và ủng hộ công cuộc Đổi mới của Việt Nam thành công.

Trong những giai đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ.

Tại cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai đảng vào ngày 26/12/2023 tại Hà Nội, Đảng Cộng sản Nhật Bản của chúng tôi rất vui mừng trước việc hai đảng nhất trí cùng nhau thúc đẩy các nỗ lực vì kiến tạo hòa bình ở khu vực Đông Á, giải trừ vũ khí hạt nhân; trao đổi lý luận giữa hai đảng.

Quan hệ hai đảng đã bắt đầu phát triển từ thời kỳ các đồng chí tiến hành cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược, tôi rất mong hai đảng tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống này.

Tôi nhớ mãi việc sau chuyến thăm sang Nhật Bản năm 1994, đồng chí Nguyễn Phú Trọng viết bài hồi ký về chuyến thăm trên báo Nhân Dân, với tiêu đề “Hoa anh đào và tấm lòng người cộng sản.”

Trong bài này, đồng chí viết về tình đoàn kết, tình cảm bạn bè sâu sắc mà đồng chí cảm thấy với những người đảng viên Đảng Cộng sản Nhật Bản kiên cường đấu tranh trong điều kiện nước tư bản phát triển.

Trong cuộc gặp cuối cùng với đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào tháng 12/2023, đồng chí cũng nhắc lại nhiều lần đến bài báo này và bày tỏ hy vọng muốn phát triển hơn nữa quan hệ hai đảng. Tôi đang nhớ lại ký ức này với sự xúc động mạnh mẽ.

Một lần nữa tôi xin chia buồn trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng; kính chúc công cuộc Đổi mới của đất nước Việt Nam thành công, kính chúc quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước phát triển mạnh mẽ".