Kinhtedothi - Hạ viện Mỹ hôm 8/5 đã bỏ phiếu bác nỗ lực của Nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn Marjorie Taylor Greene nhằm loại bỏ Chủ tịch Mike Johnson khỏi vai trò lãnh đạo của ông.
Theo Reuters, Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene đã yêu cầu bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, bước cuối trong quy trình nhằm phế truất ông khỏi vị trí này. Tuy nhiên, đa số nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phản đối, chặn đứng nỗ lực của bà Greene.
Đảng Dân chủ đã cùng với Đảng Cộng hòa bỏ phiếu với tỉ lệ 359-43 để giữ ông Johnson ở vị trí hiện tại, nhằm tránh tái diễn tình trạng hỗn loạn xảy ra vào tháng 10 khi Đảng Cộng hòa lật đổ người tiền nhiệm Kevin McCarthy.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trong cuộc họp báo tại Điện Capitol ở Washington hôm 7/5/2024. Ảnh: Reuters
“Tôi đánh giá cao niềm tin của các đồng nghiệp giành cho bản thân. Hy vọng đây sẽ là sự kết thúc nỗ lực gây bất ổn quốc hội Mỹ đã kéo dài trong thời gian qua,” ông Johnson, 52 tuổi, phát biểu sau cuộc bỏ phiếu.
Nhiều đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích động thái của bà Greene, trong đó có cả đại diện trung dung Marc Molinaro.
“Đây không phải là người có tố chất lãnh đạo,” ông Molinaro nói về bà Greene. "Bà ấy dường như không quan tâm đến sự ổn định của Quốc hội hay lợi ích cử tri mà chúng ta đang đại diện."
Bà Greene đã sát cánh cùng người đồng cấp thuộc Đảng Cộng hòa Thomas Massie khi thực hiện động thái chống lại Johnson, chỉ trích ông vì một loạt thỏa hiệp với Đảng Dân chủ, những người chiếm đa số tại Thượng viện.
Kinhtedothi - Đảng Dân chủ can thiệp để giải cứu kế hoạch vốn vấp phải nhiều phản đối từ phía Đảng Cộng hòa, nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào cuối tuần.
Kinhtedothi - Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích quy mô lớn vào Ukraine đêm 12/7 với hàng trăm phương tiện bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Kinhtedothi - Sự cởi mở chính sách dưới thời Tổng thống Trump đang thúc đẩy các công ty tiền điện tử Mỹ tìm cách hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính.
Kinhtedothi - xAI, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của tỷ phú Elon Musk, đã đưa ra lời xin lỗi sau khi chatbot Grok đăng hàng loạt bài viết mang tính bạo lực, bài Do Thái và ca ngợi trùm phát xít Adolf Hitler trên mạng xã hội X.
Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẵn sàng ủng hộ "vô điều kiện" mọi hành động của Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine tại cuộc gặp mới đây với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.